Giám đốc Trung tâm nông nghiệp bị bắt vì lập khống hồ sơ thanh toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình thực hiện nhiệm vụ ươm giống, cấp phát giống hồng đảng sâm cho nhân dân, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông (Kon Tum) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, tài liệu để thanh quyết toán hơn 372 triệu đồng. 
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Vinh (áo khoác đen). Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Vinh (áo khoác đen). Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum
Ngày 20/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Vinh (SN 1980, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Công an tỉnh Kon Tum cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ ươm giống, cấp phát giống hồng đảng sâm cho nhân dân các xã Măng Cành và Đăk Tăng (đều thuộc huyện Kon Plông) trong năm 2020, Vinh đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, tài liệu để thanh quyết toán hơn 372 triệu đồng gây thiệt hại cho ngân sách.
Cũng tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông, trước đó Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc cung cấp giống không rõ xuất xứ, nguồn gốc...
Cụ thể, trong năm 2020, huyện Kon Plông triển khai 14 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi heo địa phương (trong đó 9 dự án Chương trình 30A và 5 dự án thuộc Chương trình 135) với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó tổng số con giống được hỗ trợ là 857 con/278 hộ với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, qua thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện việc mua giống heo không đảm bảo theo chỉ đạo, chủ trương của huyện, không xác định được nguồn gốc của giống heo cung cấp. Ngoài ra chưa có hồ sơ chứng minh việc tiêm phòng lở mồm long móng, dịch tả lợn cổ điển, không thực hiện việc tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn.
Đặc biệt, việc cung cấp thức ăn không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng dẫn đến tình trạng heo suy nhược, chuồng trại không đảm bảo... khiến heo chết, giảm sức đề kháng. Tại thời điểm kiểm tra, tổng số lượng heo chết trên địa bàn là 690 con, các hộ dân đã bán 27 con, làm thịt 10 con; còn sống 145 con.
Trước các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó có Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện (là đơn vị trúng thầu cung ứng giống cho dự án) cung cấp giống không rõ xuất xứ, nguồn gốc...
Theo Tiền Lê (Báo Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null