Gia Lai thực hiện Đề án thu phí tự động không dừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có gần 200 phương tiện ô tô thực hiện dán thẻ E-tag miễn phí lần đầu trong đợt triển khai diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-12 tại Gia Lai.

Thực hiện theo Quyết Định của Bộ Giao thông-Vận tải về thực hiện Đề án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên Toàn quốc-Giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch triển khai việc dán thẻ E-Tag miễn phí cho xe ô tô tham gia giao thông.

 

Mỗi một phương tiện đều được cấp một thẻ định danh riêng.. Ảnh: T.U
Mỗi một phương tiện đều được cấp một thẻ định danh riêng. Ảnh: T.U

Có 3 hình thức thu phí giao thông đối với các xe ô tô khi qua trạm là mua vé giấy theo từng lượt, mua vé theo tháng và theo quý. Tuy hình thức mua vé khác nhau nhưng cùng một mức giá như nhau. Nhưng hình thức mua vé trừ dần vào tài khoản giao thông thông qua thẻ định danh E-tag rõ ràng mang lại nhiều lợi ích. Giúp cơ quan, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí xăng dầu, giảm hao mòn xe, tăng tuổi thọ động cơ do không phải phanh xe, dừng xe mua vé, mặt khác quản lý được số lượng xe qua các trạm thu phí đường bộ, tạo ra sự minh bạch trong thu phí, tiết kiệm thời gian thanh toán của cơ quan, doanh nghiệp.

Giảm thời gian lưu thông qua các trạm thu phí vì không phải đừng đỗ mở cửa mua vé giấy, không làm mất thời gian của lái xe và người ngồi trên xe, đôi khi gây ức chế cho người tham gia giao thông. Giảm ùn tắc, tai nạn giao thông tại các trạm thu phí vào những ngày cao điểm, lễ tết. Xuất hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính chấp thuận trên Toàn quốc nên Doanh nghiệp thuận tiện trong việc khấu trừ, chứng minh với cơ quan thuế và các Cơ quan Doanh nghiệp khác.

Việc triển khai dán thẻ định danh E-tag trên xe ô tô lần đầu miễn phí đã được tỉnh ta triển khai từ ngày 9 đến hết ngày 11-12-2016 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía nhân dân. Anh Đinh Quang Hiệp-30 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku cho biết: “Thông qua các thông báo dán trước Nhà thi đấu tỉnh mà tôi được biết đến đề án này. Nhận thấy đây là việc làm vô cùng có lợi tôi đã nhanh chóng đưa xe đến để được dán thẻ E-tag miễn phí. Quy trình kiểm tra giấy tờ và dán thẻ được diễn ra rất nhanh chóng và không phải trả bất cứ khoản phí nào khác”.

 

Thẻ định danh E-Tag dán trước kính xe ô tô sẽ giúp giảm thiểu kinh tế và thời gian mỗi khi qua Trạm thu phí.
Thẻ định danh E-Tag dán trước kính xe ô tô sẽ giúp giảm thiểu kinh tế và thời gian mỗi khi qua Trạm thu phí. Ảnh: T.U

Anh Nguyễn Huy Du-Giám đốc Công ty cổ phần VETA Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai cho biết: “Tất cả các loại xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ ngồi đều có thể được dán thẻ E-Tag trên kính xe. Chủ nhân chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ là chứng minh nhân dân, giấy đăng kiểm còn hạn và cà vẹt xe để được nhập dữ liệu vào hệ thống và được cấp một tài khoản giao thông. Khi xe qua Trạm thu phí, trên hệ thống sẽ kiểm tra đúng phương tiện đó và trừ vào tài khoản giao thông mà chủ xe đã đăng ký. Toàn bộ quy trình kiểm tra và dán thẻ chỉ mất vài phút”. Không chỉ phục vụ dán thẻ tập trung cho các phương tiện tại một địa điểm, VETA còn triển khai dán thẻ lưu động tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tiết kiệm nhiên liệu. Anh Du cho biết thêm, trong đợt này, Công ty đã chuẩn bị số lượng 500 thẻ để cung cấp cho các phương tiện có nhu cầu.

Thẻ định danh E-Tag là thẻ định danh phương tiện có gắn chíp điện tử và được dán trên kính trước xe ô tô. Quy cách của thẻ E-Tag là có màu trắng, mỏng bằng tờ giấy và kích thước khoảng 1,5cm x 3cm. Công ty VETA Việt Nam chi nhánh Gia Lai là đối tác chính thức của VETC (nhà đầu tư được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền triển khai dịch vụ thu phí tự động) tại Gia Lai nói riêng và khu vực Miền Trung- Tây Nguyên nói chung. Ngân hàng BIDV là đơn vị cung cấp dịch vụ tài khoản giao thông áp dụng cho toàn hệ thống, Viettel là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và tích hợp các giải pháp giám sát, thu phí tự động không dừng.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null