Gia Lai: Thông tin đến thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2228/VP-KGVX về việc thông báo ý kiến của UBND tỉnh về hỗ trợ tuyên truyền đến thân nhân các mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thực hiện tuyên truyền các nội dung tại Văn bản số 2366/UBND, ngày 22-6-2022 của UBND Quận Bình Tân để các thân nhân có mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thực hiện.

 Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh nguồnn internet
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh nguồn internet

 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đề nghị các thân nhân có mộ bị ảnh hưởng trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa liên hệ đăng ký bốc mộ hạn chót từ nay đến ngày 30-10-2022, thời gian bốc mộ hạn chót từ ngày 1-11-2022 đến ngày 30-4-2023. Sau thời gian nêu trên, các mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, UBND quận Bình Tân sẽ lập các thủ tục để thực hiện công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch.

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13-8-2010 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Công văn số 4119/UBND-ĐTMT ngày 23-8-2010 của UBND TP. Hồ Chí Minh về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Địa điểm thực hiện dự án như sau: Giai đoạn 1 (12,9504 ha): thuộc phường Bình Hưng Hòa (khu 10 ha) gồm các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, Chùa Đại Giác, Tư Cỏ (Lê Văn Hai), Đức Thành (Trần Văn Lái), Hai Cỏ (Nguyễn Văn Cở), Sáu Tờ (Nguyễn Ảnh), Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), Minh Phương (Lê Văn Hai) và phường Bình Hưng Hòa A (khu 2 ha) gồm các nghĩa trang: Liên ứng; một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan. Hiện nay dự án còn lại 1.926 mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.

Ở giai đoạn 2 (11,54 ha) thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý (Nguyễn Thị Lý), Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bì (Nguyễn Văn Bì), Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang Út Tre (Võ Văn Tre), Hai Cờ (Võ Văn Cờ), Chín Láy (Trần Văn Láy), Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), Vân Chàng, Văn Ấp. Hiện nay còn lại 5.671 mộ bị ảnh hưởng chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.

Giai đoạn 3 (16 ha) thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Cán Bộ, Bắc Việt, Giác Quan, Sau chùa Di Lạc, Trấn Quốc Giác Hải, Đông Quan, Liên ứng, Hòa Hưng, Tư nhân Thành, nhà sau chùa Trấn Quốc Giác Hải, Chín Lý, Tư Danh, Út Cuộc, Nguyễn Văn Bì, Bắc Hà, Hai Nhớ, Chín Hoàng, Tư Một, Đất tộc-Tư Lập, Giáo xứ (GX) Tân Phú-Tám Quẹo, Tám Sơn, Bảy Bạch, Đồng hương Kính Danh, GX Vườn Xoài, Đất Làng, Ba Thố, Út Tre, Ngọc Cụt, GX Nam Hòa, Út Lợi.
       
Về hồ sơ kê khai, bốc mộ: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe Miền Tây) hoặc theo mẫu hồ sơ kê khai tại website dự án: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.
        
Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793.

 

LỆ HẰNG

 

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

null