Gia Lai: Tăng cường xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng 15-7, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. 
Sáng 15-7, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố nhằm sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện toàn tỉnh có 65.667 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó, ngành Y tế quản lý 5.161 cơ sở; ngành Công thương quản lý 6.988 cơ sở; ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý 53.518 cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 161 đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm ATTP. Qua kiểm tra 1.922 cơ sở đã phát hiện 228 cơ sở vi phạm; đã xử phạt 61 cơ sở với tổng số tiền 128,9 triệu đồng. Về thanh tra chuyên ngành, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh thanh tra 25 cơ sở, phát hiện và xử phạt 4 cơ sở vi phạm với số tiền 10 triệu đồng; Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) thanh tra 25 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 25 cơ sở với tổng số tiền gần 114 triệu đồng, đồng thời tịch thu và tiêu hủy 354 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; Cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc phát hiện và xử lý 12 vụ với tổng số tiền 114 triệu đồng…
Mặc dù công tác thanh-kiểm tra được tăng cường nhưng việc xử phạt vi phạm hành chính của cấp xã đối với cơ sở vi phạm về ATTP còn thấp; tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính tại cấp xã chỉ chiếm 5,58%. Các vụ ngộ độc thực phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phú Thiện với 16 người mắc phải đi viện cấp cứu; không có người tử vong.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã có nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo nhằm góp phần đảm bảo ATTP trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, cần tập trung thanh tra, kiểm tra ATTP đúng trọng tâm, trọng điểm và theo chủ đề hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh; giải quyết tốt thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP; tăng cường kiểm nghiệm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và giám sát ngộ độc thực phẩm...      
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh: Do tác động của dịch Covid-19 nên việc thanh-kiểm tra ATTP không thực hiện theo kế hoạch đề ra nhưng công tác đảm bảo ATTP vẫn đạt yêu cầu đề ra, có sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục nghiên cứu, có những giải pháp tập trung chỉ đạo khắc phục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung các giải pháp để cụ thể hóa triển khai trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn; rà soát lại, những nội dung nào phù hợp thì bổ sung để triển khai cho đạt hiệu quả. Tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời những chỉ đạo của cấp trên trong công tác đảm bảo ATTP; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.
6 tháng cuối năm là khoảng thời gian có nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội Đảng, kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hoạt động kích cầu du lịch… Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP, nhất là trong các sự kiện trên. Công tác thanh tra, kiểm tra cần tiếp tục triển khai, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về ATTP, đồng thời biểu dương các cơ sở làm tốt công tác này. Đề nghị 17 huyện, thị xã, thành phố xây dựng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để thực hiện đạt kết quả tốt. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục nâng cao vai trò giám sát về công tác đảm bảo ATTP, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian tới…
                                                                                       NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null