Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Dấu ấn mới trên bản đồ du lịch

gia-lai-jan-17-1.png

Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ được triển khai với chuỗi sự kiện phong phú, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Theo kế hoạch, khoảng 20 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, 34 sự kiện do các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp tổ chức và hơn 100 sự kiện do tỉnh Gia Lai chủ trì sẽ diễn ra xuyên suốt năm 2026.

Các hoạt động được triển khai theo chủ đề gắn với từng quý trong năm nay: “Gia Lai - Ngày mới” (quý I), “Quy Nhơn - Thiên đường biển và Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” (quý II), “Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ” (quý III) và “Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên” (quý IV).

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đây là chương trình mở màn cho nhiều hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2026, đồng thời đánh dấu thời điểm khởi động cao điểm truyền thông cho sự kiện.

Thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hình ảnh một Gia Lai mới, nơi hội tụ bản sắc Tây Nguyên và duyên hải miền Trung được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài nước.

1-1.jpg
Du lịch biển, đảo là thế mạnh ở phía Đông tỉnh Gia Lai, được nhiều doanh nghiệp du lịch tập trung khai thác. Ảnh: Đ.N

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung cải tạo cảnh quan thiên nhiên, chỉnh trang mỹ quan đô thị, bảo đảm hạ tầng phục vụ du khách. Đồng thời, nâng tầm các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống lên quy mô quốc gia, quốc tế; liên kết các hãng lữ hành lớn đưa Gia Lai vào các tour du lịch liên vùng, liên quốc gia.

Tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến quảng bá điểm đến, phát triển tuyến phố đêm và hệ thống cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm địa phương tại các điểm du lịch. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, văn hóa, thể thao đang được hoàn thiện nhằm thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô, chất lượng cao”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Cùng với việc xây dựng chương trình hoạt động, tỉnh cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư. Công tác truyền thông cho sự kiện được triển khai theo hướng không chỉ quảng bá Năm Du lịch quốc gia mà còn xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai trong dài hạn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chiến lược truyền thông hướng đến việc quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến là nơi đại ngàn Tây Nguyên hòa quyện với biển xanh duyên hải, thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, khoa học và trải nghiệm làng nghề truyền thống.

Định vị bản sắc du lịch

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trên địa bàn cũng đang chủ động đổi mới và nâng cấp sản phẩm. Nổi bật là các tour kết nối phía Đông - Tây của tỉnh, nhằm khai thác lợi thế kết hợp giữa du lịch biển và du lịch cao nguyên.

gia-lai-noi-dai-ngan-cham-bien-xanh.jpg
Khu thắng cảnh Biển Hồ là một trong những điểm đến “lan tỏa xanh” ở phía Tây tỉnh. Ảnh: Hoài Thu

Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam) đã xây dựng tour 4 ngày 3 đêm, đón khách tại phố biển Quy Nhơn và kết thúc hành trình tại phố núi Pleiku.

Hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh” đưa du khách trải nghiệm nhiều điểm đến đặc sắc như Kỳ Co, đầm Thị Nại, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, hàng thông trăm tuổi, đồi chè Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya…

“Cùng với việc thiết kế tour mới này, chúng tôi cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá 5% hoặc tặng gala dinner, team building cho các đoàn từ 20 khách trở lên nhằm thu hút du khách trải nghiệm sản phẩm mới” - ông Phạm Hoàng Trực - Giám đốc Công ty Gotour Travel cho biết.

Bên cạnh các tour liên vùng, nhiều sản phẩm văn hóa - du lịch cũng được chuẩn bị sớm để phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia. Tại di tích tháp Đôi (Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh (đơn vị quản lý di tích) đã tổ chức các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, múa Chăm, thu hút du khách trong nước và quốc tế dịp Tết vừa qua.

2-8527.jpg
Đoàn du khách đến từ Pháp tham quan tháp Đôi. Ảnh: Đ.N

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh - cho biết: Trên cơ sở phục vụ du khách dịp Tết, Bảo tàng tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” từ tháng 4 đến tháng 9-2026, diễn ra vào tối thứ Sáu hằng tuần. Nội dung chương trình sẽ được làm mới theo hướng tăng tính tương tác với du khách và kết nối với các tour du lịch đến Quy Nhơn.

4-2.jpg
Hiệp hội Du lịch Gia Lai khảo sát, xây dựng tour trải nghiệm cà phê ở khu vực phía Tây tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Hiệp hội Du lịch Gia Lai cũng đang tăng cường cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp thành viên nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực và xây dựng sản phẩm mới.

Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, bên cạnh việc tiếp tục khai thác các dòng sản phẩm du lịch biển, đảo, văn hóa và khám phá khoa học ở khu vực phía Đông tỉnh, Hiệp hội cũng đang tổ chức khảo sát để phát triển tour tham quan cà phê tại khu vực phía Tây tỉnh.

“Mục tiêu là hình thành thêm sản phẩm đặc trưng để kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại phố núi Pleiku, đồng thời quảng bá sâu hơn những giá trị nổi bật của cà phê Gia Lai.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng khuyến khích doanh nghiệp thành viên khai thác những di sản, điểm đến có sức hút bền vững như: không gian văn hóa cồng chiêng, hệ sinh thái rừng và cảnh quan thiên nhiên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đây được xem là “trụ cột trải nghiệm xanh” giúp Gia Lai đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh” - ông Trung chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 30-8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Lan tỏa tinh thần hiếu hạnh và nghĩa tình cộng đồng trong mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai

Mùa Vu Lan: Từ chữ hiếu đến nghĩa tình

(GLO)- Mùa Vu Lan năm 2026 tại Gia Lai mang theo lời nhắc về công ơn sinh thành, đồng thời là dịp để trao gửi sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ không gian chùa đến đời sống cộng đồng, tinh thần hiếu hạnh được tiếp nối bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Giữ bình yên, nâng sức hút điểm đến

Giữ bình yên, nâng sức hút điểm đến

(GLO)- Một điểm đến hấp dẫn không chỉ cần cảnh đẹp, sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn phải an toàn, thân thiện để du khách yên tâm trải nghiệm. Lực lượng Công an tỉnh đang góp phần tạo dựng môi trường du lịch bình yên, nâng sức cạnh tranh và giá trị điểm đến Gia Lai.

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.