Gia Lai: Khám tầm soát cận thị học đường miễn phí, phát hiện nhiều trẻ cận thị nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-5, tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (TP. Pleiku), 126 học sinh của trường được Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám tầm soát cận thị học đường miễn phí. Qua khám có 60% học sinh mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị.

Đây là trường học thứ 5 trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) triển khai Chương trình khám tầm soát cận thị học đường miễn phí do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thực hiện. Chương trình đã giúp gần 1.200 học sinh được tầm soát cận thị miễn phí.

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hồng Điệp (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai) cho biết: Qua khám, một số trường học có tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ khá cao, từ 50% đến 80% tổng số học sinh được khám; trong đó chủ yếu là tật cận thị. Chương trình kịp thời phát hiện nhiều trường hợp trẻ bị tật khúc xạ, có trường hợp thị lực trẻ chỉ còn 5/10 nhưng trẻ không biết mình mắc cận thị vì trước giờ không đi khám mắt.

Tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, qua khám cho 126 học sinh, kết quả có 60% học sinh bị các tật khúc xạ, nhiều nhất là cận thị. Ngoài được thăm khám, các học sinh được các bác sĩ hướng dẫn, tư vấn các biện pháp chăm sóc đôi mắt, đồng thời trao đổi trực tiếp với đội ngũ bác sĩ nhãn khoa uy tín về các tật khúc xạ, các bệnh lý thường gặp về mắt.

Học sinh được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc mắt sau khi thăm khám. Ảnh: Như Ý

Học sinh được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc mắt sau khi thăm khám. Ảnh: Như Ý

Chương trình khám tầm soát cận thị học đường miễn phí được các em học sinh đánh giá cao bởi ý nghĩa nhân văn, thiết thực. Qua khám, giúp các em phát hiện sớm các bệnh lý về mắt như cận thị, nhược thị để có hướng điều trị kịp thời. “Ngoài ra, tham gia chương trình, chúng em được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn có thêm kiến thức để bảo vệ đôi mắt. Đối với học sinh, việc học tập thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại nên bác sĩ cũng tư vấn chúng em thăm khám mắt định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần. Cảm ơn các bác sĩ đã khám và tư vấn cho chúng em”- em Dương Mai Lan (lớp 10A2) nói.

Qua thăm khám, em Trần Bảo Trâm-lớp 10A2 bị tật cận thị và được tư vấn phương pháp điều trị hiệu quả. “Bác sĩ tư vấn cho em phương pháp đeo kính áp tròng ban đêm Ortho-K, đây là phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ không cần phẫu thuật, sử dụng ở mọi lứa tuổi. Em sẽ nghiên cứu và nếu phù hợp thì sẽ thử phương pháp này”- em Trâm cho hay.

Qua khám cho 126 học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương sáng 24-5, có 60% học sinh mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Ảnh: Như Ý

Qua khám cho 126 học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương sáng 24-5, có 60% học sinh mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị. Ảnh: Như Ý

Cùng với việc triển khai Chương trình khám tầm soát cận thị học đường miễn phí xuyên suốt trong thời gian tới, trong dịp hè này, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi thiết thực khác. Trong đó, bệnh viện tổ chức Chương trình Khám mắt miễn phí cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Chương trình diễn ra từ ngày 30-5 đến 1-6-2024. Đặc biệt vào ngày 1-6, tham gia chương trình, các em còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn.

Ngoài ra, vào ngày 25-5, bệnh viện ưu đãi 30% cho khách hàng sử dụng phương pháp đeo kính áp tròng ban đêm Ortho-K. Đây là phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ không cần phẫu thuật, sử dụng ở mọi lứa tuổi được nhiều phụ huynh chuộng sử dụng cho trẻ vì nhiều ưu điểm: Trẻ không cần phẫu thuật cận thị vẫn có thể “tạm biệt kính cận” vào ban ngày nhờ đeo kính Ortho-K trong lúc ngủ. Loại kính này có tính thẩm thấu oxy cao nên đảm bảo cung cấp đủ oxy cho giác mạc. Buổi sáng tháo kính ra, độ cận sẽ về 0 và mắt sẽ có tầm nhìn tốt, không bị mỏi, nhìn thấy rõ như người bình thường mà không cần đeo kính gọng hoặc kính áp tròng cận vào ban ngày. Việc đeo kính Ortho-K giúp trẻ giữ nguyên vẹn cấu trúc mắt, định hình giác mạc trong lúc ngủ, không làm tổn thương giác mạc nếu sử dụng đúng cách, giúp hạn chế sự tiến triển cận thị…

Học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương trao đổi trực tiếp với đội ngũ bác sĩ nhãn khoa uy tín về các tật khúc xạ, các bệnh lý thường gặp về mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương trao đổi trực tiếp với đội ngũ bác sĩ nhãn khoa uy tín về các tật khúc xạ, các bệnh lý thường gặp về mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện nay, các tật khúc xạ đang có chiều hướng gia tăng. Mọi người có nhu cầu khám tầm soát các bệnh lý về mắt có thể đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để được thăm khám, tư vấn tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null