![]() |
| Hồ chứa Ia Mlah (huyện Krông Pa) xả lũ hạ mực nước trong hồ. Ảnh: Nguyễn Diệp |
![]() |
| Hồ chứa Ia Mlah (huyện Krông Pa) xả lũ hạ mực nước trong hồ. Ảnh: Nguyễn Diệp |
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp (cơn bão Kalgaegi).
(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sáng sớm 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, cơn bão số 13 trên biển Đông trong năm 2025.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m. Trên đất liền khu vực ven biển có gió mạnh dần lên từ cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
(GLO)- Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 208/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chiều 4-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản khẩn yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho tàu thuyền, ngư dân và hoạt động nuôi trồng thủy sản.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong khoảng 3 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào và giông.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines.
Theo Báo cáo nhanh của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến sáng 2/11, mưa lũ tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đã khiến 40 người chết, mất tích, 60 người bị thương.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn dao động ở mức xấp xỉ báo động 1. Mực nước lúc 7 giờ ngày 2-11 như sau: tại trạm Vĩnh Sơn là 70.97 mét dưới mức báo động 1: 0.03 m.
Tối 1.11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi. Bão mạnh lên nhanh và di chuyển nhanh, có thể vào Biển Đông sớm hơn dự kiến, thành cơn bão số 13.
Dự báo bão số 13 là cơn bão mạnh trên Biển Đông, cường độ có thể mạnh lên cấp 12 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Dự báo trong những ngày tới, miền Trung hứng chịu 2 đợt mưa lớn liên tiếp.
Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão, dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. 3 ngày đầu tháng 11, miền Trung tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 700 mm.
(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tháng 11, khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của 1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới; khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 31-10 và ngày 1-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác.
(GLO)- Từ 28 đến sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.
Do mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên QL14, lực lượng chức năng đã dùng thiết bị bay không người lái (drone) để chuyển nhu yếu phẩm cho các tài xế bị cô lập giữa hai điểm sạt lở trên đèo Lò Xo (Quảng Ngãi).
Lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.
(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Sau khi đạt đỉnh, lũ trên các sông của Huế xuống chậm, trung bình 6 cm/ giờ. Hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn bị ngập trong lũ.
(GLO)- Từ ngày 27 đến 29-10, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình đó, ngày 27-10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã An Hòa, Đề Gi và Cát Tiến chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
(GLO)- Theo thông tin của Đài khí tương thủy văn tỉnh, vùng biển Gia Lai hiện có mưa rào và giông rải rác.