Gia Lai: Góp ý dự thảo báo cáo về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai tiến hành góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Ka

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Ka

Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành; Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các trí thức thành viên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo dự thảo, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20-1-2022 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Chương trình hành động số 899/CTr-UBND ngày 9-5-2022 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

Tiếp đó, các sở, ngành, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU và Chương trình số 899/CTr-UBND theo nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và tổ chức triển khai thực hiện hàng năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: Bố cục dự thảo báo cáo cần trình bày hợp lý, chặt chẽ hơn; đánh giá thực trạng cần có tài liệu minh chứng cụ thể; cần có sự logic trong việc phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp; làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết;…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Ka

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Ka

Cùng với đó là các ý kiến về việc tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng; xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết; thành lập các Đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong công tác trồng rừng; chính sách về phát triển lâm nghiệp, nâng cao đời sống người dân sống gần rừng, phụ thuộc vào rừng cùng các quy định đối tượng hưởng lợi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các ý kiến tham gia tại hội nghị sẽ được tiếp thu, tổng hợp, báo cáo để góp ý hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

Có thể bạn quan tâm

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

null