Gia Lai: Công bố 43 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-1, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2023.

Theo đó, kể từ ngày 2-1, có 43 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2023.

Cụ thể, 31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ gồm: 7 nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực: tài chính, nội vụ, giáo dục và đào tạo, lao động-thương binh và xã hội; và 24 quyết định của UBND tỉnh trên các lĩnh vực: kế hoạch -đầu tư, tài chính, nông nghiệp và PTNT, nội vụ, xây dựng, an ninh-quốc phòng, thông tin-truyền thông, giao thông-vận tải, tư pháp, thuế.

Đồng thời, UBND tỉnh công bố, danh mục 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần gồm: 5 nghị quyết của HĐND tỉnh và 7 quyết định của UBND tỉnh.

Danh mục 31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh

Danh mục 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null