Gia Lai: Cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 26-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn quán triệt Kết luận 68 và Kết luận 71. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn quán triệt Kết luận 68 và Kết luận 71. Ảnh: P.D

Tham dự hội nghị có 281 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh cùng các hội đặc thù cấp tỉnh. Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trực tiếp quán triệt Kết luận số 68-KL/TW, ngày 29-12-2023 của Bộ Chính trị về phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16-2-2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Trong đó tập trung vào các nội dung: Những định hướng, chủ trương về đường lối đối ngoại của Đảng và thành tựu đối ngoại của Việt Nam từ Đại hội XIII của Đảng đến nay; nội dung trọng tâm Kết luận số 71-KL/TW và Kết luận số 68-KL/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của tỉnh thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long quán triệt một số chỉ thị, kết luận. Ảnh: P.D

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long quán triệt một số chỉ thị, kết luận. Ảnh: P.D

Các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long quán triệt các chỉ thị, kết luận, gồm: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-CT/TW, ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Chỉ thị số 27 có 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hàng năm; giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.D

Về Chỉ thị số 29 tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp; các giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật.

Liên quan đến việc triển khai Kết luận số 69 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nêu về một số văn bản của Tỉnh ủy: Kế hoạch số 258 -KH/TU, ngày 27-9-2019 về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; văn bản số 4067-CV/VPTU ngày 17-1-2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị. Hiện, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11-1-2024 của Bộ Chính trị tại Tờ trình số 119-TTr/BCSĐ ngày 25-3-2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Hội nghị cũng nghe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 84-CTr/TU, ngày 19-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 46 gồm 3 quan điểm, 7 mục tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Chương trình hành động số 84 về thực hiện Nghị quyết tập trung vào 7 mục tiêu cụ thể, gồm: Hàng năm, phấn đấu kết nạp từ 6.000 hội viên, nông dân trở lên; 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 4.000 hội viên, nông dân; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 800 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên; thành lập mới từ 220 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 17 chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên,…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên phủ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5-2024), sáng 3-5, Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku.

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.