FORIMEX đồng ý bàn giao đất cho dự án Vành đai 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng trước đó đã giải thích cho FORIMEX về việc cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những việc hoàn toàn khác nhau.

Ngày 12-5, Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FORIMEX) hoàn tất biên bản bàn giao mặt bằng diện tích 142.000m2 cho Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Bình Chánh.

Động thái này được thực hiện sau khi Ban chỉ huy dự án thành phần 2 Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đề xuất xem xét kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kỷ luật chi bộ, cấp ủy chi bộ và đảng viên liên quan tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FORIMEX) vì không hợp tác, giao đất dự án vành đai 3 TP HCM.

Trong biên bản bàn giao đất, đại diện FORIMEX xác nhận bàn giao toàn bộ diện tích 142.018m2 thuộc dự án Vành đai 3 gồm nhà văn phòng, nhà bếp, nhà kho, ao nước và khu chuồng nuôi cá sấu.

Công tác cắm ranh cho Vành đai 3 - Ảnh: THU HỒNG

Công tác cắm ranh cho Vành đai 3 - Ảnh: THU HỒNG

Liên quan công tác thu hồi đất thực hiện dự án Vành đai 3, trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP HCM) có hơn 142.000 m2 do FORIMEX đang tạm quản lý, sử dụng thuộc ranh dự án Vành đai 3. Trước đó, công ty FORIMEX không chịu hợp tác, không chịu bàn giao đất.

Về lý do chưa chịu bàn giao đất, tại buổi làm việc với các sở ngành, huyện Bình Chánh ngày 25-4, chủ tịch HĐQT FORIMEX nêu ý kiến công ty này chỉ được tạm giao đất để quản lý nên không có thẩm quyền bàn giao. Ngoài ra đề nghị các sở ngành xem xét ký hợp đồng cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì công ty mới bàn giao diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Vành đai 3.

Tại cuộc họp này, các sở ngành giải thích cho công ty về việc cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc công ty chấp hành bàn giao đất cho dự án Vành đai 3 là 2 việc hoàn toàn khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.