Từ hai dự án cao tốc, "đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một sự kiện lớn và thật đáng mừng vui trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, đó là khánh thành hai dự án cao tốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Cùng thời điểm, dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng được tổ chức khánh thành tại tỉnh Thanh Hóa.

"...Vừa qua cho ta thấy, khó ở đâu thì giải quyết đến đó, vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, với tinh thần dứt khoát, không né tránh, đùn đẩy, đã nói là phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, có kết quả cụ thể", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Hai dự án cao tốc được đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ hoạt động đi lại cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương trong khu vực dự án cũng như toàn quốc. Những vất vả và hiểm nguy đi lại trên chặng đường quốc lộ trước đây đã được khai thông, một tuyến cao tốc đã giải quyết tất cả.

Người dân rất vui mừng vì được đi lại trên cao tốc hiện đại, an toàn và tiết kiệm.

Có được lòng dân hay không chính là nhờ ở những công trình, những dự án mang đến lợi ích cho đất nước và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Có được lòng dân hay không là dù làm những dự án hàng nghìn tỉ đồng, cũng không để xảy ra tham ô, tham nhũng, dẫn đến hậu quả bị khởi tố bắt giam nhiều người như dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Có được lòng dân hay không chính là các dự án hạ tầng giao thông phải đạt chất lượng cao, không làm ăn gian dối, để không hao phí sức dân lực nước cho việc sửa chữa, vá víu về sau.

Và, có được lòng dân hay không là làm được điều như Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Đã nói là phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, có kết quả cụ thể".

Soát xét lại thật khách quan, công tâm, có rất nhiều dự án mà các đơn vị thực hiện đã không làm đúng cam kết, nói một đằng, làm một nẻo. Sự thất hứa dẫn đến kéo dài thời gian, đội vốn, gây thất thoát, lãng phí, hao tổn nguồn lực quốc gia.

Từ nay, hãy chấm dứt tình trạng thất hứa, coi thường cam kết. Coi thường cam kết với dân chính là coi thường dân.

Từ cái mốc đáng ghi nhớ hôm nay, các dự án tới phải làm đúng tiến độ, đạt chất lượng, minh bạch và đúng cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...