Đừng để phải ân hận muộn màng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ án 12 bị cáo dùng vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm và có tính tổ chức, côn đồ, khiến nhiều phụ huynh là người thân, cha mẹ của các bị cáo và những người dự khán không khỏi day dứt.

Phiên tòa hôm 13.7 tại TAND Q.8 (TP.HCM) xét xử bị cáo T.H.L (16 tuổi), T.Q.B (anh ruột L., 21 tuổi) và P.H.H (15 tuổi, cùng ngụ Q.8) cùng 10 đồng phạm về tội “cố ý gây thương tích”, thuộc trường hợp dùng vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm và có tính tổ chức, côn đồ, khiến nhiều phụ huynh là người thân, cha mẹ của các bị cáo và những người dự khán không khỏi day dứt. Nguyên nhân vụ án chỉ vì các bị cáo cho rằng nạn nhân “nhìn đểu” nên đã mang hung khí dao tự chế, mã tấu, bom xăng… đi gây gổ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham dự phiên xét xử băng nhóm côn đồ “nhí” với nét đặc trưng là các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã vi phạm pháp luật. Như trong vụ án nói trên, trong số 13 bị cáo, bị cáo lớn nhất 21 tuổi và nhỏ nhất 15 tuổi. Có bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử còn đang được tại ngoại để đi học...


 

 Ông L.V.D (bìa phải), cha của bị cáo L.M.H, trình bày hoàn cảnh gia đình với HĐXX - Aênh: SONG MAI
Ông L.V.D (bìa phải), cha của bị cáo L.M.H, trình bày hoàn cảnh gia đình với HĐXX - Ảnh: SONG MAI



HĐXX đã triệu tập người thân của các bị cáo đến phiên tòa. Ông L.V.D, cha bị cáo L.M.H (17 tuổi), thừa nhận với HĐXX vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông phải đi làm nên không có thời gian dạy dỗ con cái.

Tương tự, bà D.T.M.T, mẹ của bị cáo N.M.T (17 tuổi), nói rằng vợ chồng bà ly hôn, rồi bà phải chấp hành án tù 15 năm nên N.M.T sống ở nhà với bà ngoại và đã thiếu đi sự giáo dục.

Một vị trong HĐXX đã thốt lên “rất đau lòng khi phải triệu tập người thân của các bị cáo đến và gặp các bị cáo trong hoàn cảnh không ai mong muốn”. Trong khi bạn bè của các bị cáo không ngừng học tập để trở thành người tốt, đóng góp cho xã hội thì các bị cáo lại hoang phí cuộc đời mình, rủ rê, tụ tập đi hỗn chiến, vi phạm pháp luật…

Có điểm chung ở những phiên tòa như thế này là người thân các bị cáo đều thừa nhận thiếu đi sự giáo dục, quản lý con cái, đến khi con cái của mình trở thành tội phạm mới ân hận thì đã muộn màng.

Theo Song Mai (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thước đo niềm tin

Thước đo niềm tin

Một khung chuẩn đồng bộ, bao quát cả phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập, bản lĩnh đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã được đặt ra cụ thể cho cán bộ lãnh đạo các cấp.

Logistics cán bộ

Logistics cán bộ

Thời đại của toàn cầu hóa, kinh tế số hóa, các công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, blockchain, thì logistics mang tính quyết định sự thành công và cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vị thế Việt Nam

Vị thế Việt Nam

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

null