Đột phá công nghệ sản xuất màn hình điện thoại bằng thủy tinh không vỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Màn hình điện thoại nứt vỡ có thể trở thành dĩ vãng nhờ một nghiên cứu đột phá về thủy tinh không vỡ được thực hiện tại Đại học Queensland, Australia.
 
Nhóm các nhà khoa học đã tìm ra cách chế tạo thủy tinh để sản xuất màn hình điện thoại không vỡ. Ảnh: Đại học Queensland, Australia.
Nhóm các nhà khoa học đã tìm ra cách chế tạo thủy tinh để sản xuất màn hình điện thoại không vỡ. Ảnh: Đại học Queensland, Australia.
Theo Scitech Daily, một nhóm các nhà nghiên cứu toàn cầu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Jingwei Hou, Giáo sư Lianzhou Wang và Giáo sư Vicki Chen của Đại học Queensland, Australia, đã tìm ra cách sản xuất kính composite thế hệ tiếp theo để sử dụng cùng cho đèn LED, màn hình điện thoại thông minh, tivi và máy tính.
Phát hiện này sẽ cho phép sản xuất màn hình thủy tinh không chỉ không vỡ mà còn mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét như pha lê.
Tiến sĩ Hou cho biết, phát hiện này là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ tinh thể nano perovskite vì trước đây, các nhà nghiên cứu chỉ có thể sản xuất công nghệ này trong bầu không khí cực khô của phòng thí nghiệm.
 
Nhóm các nhà khoa học đang làm thí nghiệm. Ảnh: Đại học Queensland, Australia
Nhóm các nhà khoa học đang làm thí nghiệm. Ảnh: Đại học Queensland, Australia
Ông nói: “Vật liệu này được cấu tạo từ các tinh thể nano, được gọi là lead-halide perovskites. Nó có thể sử dụng ánh sáng mặt trời và chuyển nó thành điện tái tạo - đóng một vai trò quan trọng trong công nghệ năng lượng mặt trời thế hệ mới với chi phí thấp và hiệu quả cao cùng nhiều ứng dụng đầy hứa hẹn khác”.
Tuy vậy, những tinh thể nano này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt, không khí và nước - thậm chí hơi nước trong không khí cũng có thể làm hỏng các thiết bị hiện tại chỉ trong vài phút.
“Đội ngũ kỹ sư hóa học và nhà khoa học vật liệu của chúng tôi đã phát triển một quy trình đặc biệt để bọc hoặc liên kết các tinh thể nano trong thủy tinh xốp”, ông Hou chia sẻ thêm. “Quá trình này là chìa khóa để ổn định vật liệu, nâng cao hiệu quả và ức chế các ion chì độc hại thoát ra khỏi vật liệu”.
 
Nhóm các nhà khoa học đã tìm ra cách chế tạo thủy tinh không vỡ. Ảnh: Đại học Queensland, Australia
Nhóm các nhà khoa học đã tìm ra cách chế tạo thủy tinh không vỡ. Ảnh: Đại học Queensland, Australia
Tiến sĩ Hou cho biết, công nghệ này có thể mở rộng và mở ra cánh cửa cho nhiều ứng dụng, trong đó có màn hình điện thoại từ thủy tinh không vỡ.
Ông nói: “Hiện tại, đi-ốt phát sáng chấm lượng tử hoặc QLED được coi là màn hình hiển thị và hiệu suất hình ảnh hàng đầu. Nghiên cứu này sẽ cho phép chúng tôi cải thiện công nghệ tinh thể nano bằng cách cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp”.
“Chúng tôi không chỉ có thể làm cho các tinh thể nano này mạnh mẽ hơn mà còn có thể điều chỉnh các đặc tính quang điện tử của chúng với hiệu suất phát xạ ánh sáng tuyệt vời. Khám phá này mở ra một thế hệ vật liệu tổng hợp thủy tinh tinh thể nano mới” - Giáo sư Chen nói.
VŨ ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

null