Diệt trừ tham nhũng, tiêu cực từ gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Bắc Ninh và ông Phạm Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh này, để điều tra sai phạm liên quan đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Bắc Ninh.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra sai phạm trong việc mua thuốc chống dịch cúm A/H5N1 gây thiệt hại hàng triệu USD, xảy ra từ năm 2006.

Rồi đây, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Bắc Ninh Nguyễn Thế Tuấn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về các sai phạm khi ông này còn giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TX.Từ Sơn (nay là TP.Bắc Ninh). Còn ông Cao Minh Quang, sau nhiều năm nghỉ hưu, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cho sai phạm xảy ra cách nay hơn 15 năm, khi ông còn là Cục trưởng Cục Quản lý dược.

Hai vụ án hình sự nêu trên một lần nữa cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, khi cán bộ đã làm sai thì vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể bị xử lý, kể cả lên chức hay “hạ cánh” tưởng như an toàn.

Thế nhưng từ diễn biến, tính chất của 2 vụ án nêu trên, cũng như nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực từng phát hiện, đang cho thấy một vấn đề khác, đó là chúng ta mới giải quyết tốt được phần ngọn, tức là giải quyết, khắc phục những hậu quả sai phạm của cán bộ đã xảy ra từ nhiều năm trước đây. Trong khi đó, phần gốc, là việc phát hiện sớm các sai phạm, chưa được quan tâm giải quyết. Báo cáo của các ngành nội chính trong nhiều năm gần đây cũng từng thừa nhận thực trạng công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, còn có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh.

Phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về việc trong thời gian tới hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để “cán bộ không thể tham nhũng”. Trong đó, tập trung hướng vào chuyện không dám tham nhũng bằng hình phạt đúng mức, chính sách chặt chẽ, công khai minh bạch và sự giám sát của người dân.

Từ chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy, trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, cần có các cơ chế để ngăn chặn, phát hiện sớm sai phạm tại thời điểm mới phát sinh, không để sai phạm xảy ra từ nhiều năm rồi mới được phát hiện, người có hành vi sai phạm được luân chuyển, bổ nhiệm lên các chức vụ cao rồi mới bị xử lý.

Nếu không xử lý được từ gốc, thì mãi mãi chúng ta chỉ chạy theo sau tham nhũng mà thôi.

Theo THÁI SƠN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null