(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết; Đoàn đại biểu tỉnh Attapeu thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai; Công ty Cao su Mang Yang đặt mục tiêu khai thác diện tích 4.630 ha trong năm 2024… là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy mía vùng nguyên liệu, Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai) có kế hoạch ưu tiên thu mua mía ở khu vực khô hạn, dễ xảy ra cháy.
(GLO)- Năm 2019, huyện Chư Pưh (Gia Lai) triển khai trồng 273 ha rừng theo quy hoạch lâm nghiệp, 105 ha ngoài quy hoạch và trồng cây phân tán khoảng 60 ha.
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết khi giá tiêu đen lên đến đỉnh điểm, tăng vọt lên mức 230.000 đồng/kg, nông dân ở các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Do đó, từ năm 2013 - 2018 diện tích trồng tiêu cả nước là 152.000 ha, tăng gấp 3 lần sau 5 năm.
(GLO)- Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Thiện đã xây dựng thêm 5 cánh đồng lúa lớn một giống, nâng tổng số lên 24 cánh đồng với diện tích 1.113,7 ha; 5 cánh đồng mía lớn, nâng tổng số lên 13 cánh đồng với diện tích 213,75 ha; 2 cánh đồng rau lớn với diện tích 10 ha.
(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tăng thu nhập cho người dân, nhất là trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số, vụ Mùa năm 2017-2018, ngành nông nghiệp huyện Phú Thiện đã tập trung tuyên truyền người dân đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả như lúa rẫy, mì... sang trồng mía.