Diễn biến khó lường tại Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình hình nóng bỏng ở Ukraine càng thêm căng thẳng sau khi phía Ukraine tố quân đội Nga "có hành vi tàn bạo đối với dân thường" tại thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4-4 khẳng định nước này sẽ mở cuộc điều tra ở Bucha và đề nghị các nhà điều tra quốc tế tham gia.

Theo cập nhật mới nhất, sau khi Nga rút quân, giới chức Ukraine đã phát hiện "ít nhất 410 thi thể thường dân" tại các khu vực xung quanh Kiev trong ngày 1, 2 và 3-4, trong đó nhiều thi thể bị trói tay, có vết đạn bắn ở tầm gần và có dấu hiệu bị tra tấn.

Theo báo Washington Post, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Josep Borrell cho rằng "giới chức Nga phải chịu trách nhiệm vì vụ việc xảy ra trong lúc họ kiểm soát khu vực".

Ông Borrell cũng nói "27 nước thành viên EU sẽ khẩn cấp bàn luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga". Cùng ngày 4-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các lệnh trừng phạt mới có thể nhằm vào than đá và dầu của Nga.


 

Một thi thể trên đường phố ở thị trấn Bucha ngày 3-4. Ảnh: REUTERS
Một thi thể trên đường phố ở thị trấn Bucha ngày 3-4. Ảnh: REUTERS


Đáp lại, Nga gọi đây là một "sự khiêu khích" và "dàn dựng cho truyền thông phương Tây" của Ukraine, song song đó yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về vụ việc ở Bucha trong ngày 4-4 (giờ Mỹ).

Trong thông cáo ngày 3-4, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tất cả đơn vị Nga rút khỏi Bucha vào ngày 30-3 và trong thời gian họ kiểm soát, "không một thường dân nào hứng chịu hành động bạo lực".

Bên cạnh diễn biến nóng ở Bucha, chiến sự tại Ukraine vẫn dai dẳng. Theo Reuters, các vụ nổ vang lên vào rạng sáng 4-4 (giờ địa phương) tại các thành phố Kherson và Odesa ở phía Nam Ukraine trong khi còi báo động phòng không rền khắp miền Đông nước này.

Nga xác nhận phóng tên lửa trúng một nhà máy lọc dầu của quân đội Ukraine ở Odesa trong khi giới chức TP Kharkiv tố đạn pháo Nga giết chết 7 người ở đây vào cuối ngày 3-4.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh Nga đang tăng quân ở vùng Donbas thuộc miền Đông Ukraine và tiếp tục tìm cách chiếm TP Mariupol. Dù vậy, "lực lượng Ukraine kháng cự mạnh mẽ và giành lại được các khu vực trung tâm Mariupol", theo Bộ Quốc phòng Anh.

Ngoài ra, hãng thông tấn RBK Ukraina của Ukraine đưa tin quân đội nước này đã kiểm soát trở lại một số thị trấn trong vùng Chernihiv, khai thông con đường nối nơi đây với thủ đô Kiev cách đó 130 km trong ngày 4-4 để tiến hành cứu trợ nhân đạo.

 

Theo Hải Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.