Điểm nóng xung đột ngày 10-10: Ukraine phá hỏng tàu quét mìn Nga ở 'hồ NATO'?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) dường như "vô hiệu hóa" tàu quét mìn Aleksandr Obukhov thuộc Hạm đội Baltic của Nga.

Thông tin trên do Newsweek dẫn tuyên bố từ GUR hôm 7-10, thêm rằng đây là cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào hải quân Nga.

GUR cho biết trong bài đăng trên Telegram rằng tàu quét mìn Aleksandr Obukhov đã "hư hại nghiêm trọng" sau khi bị tấn công tại xưởng sữa chữa ở Baltiysk của Kaliningrad thuộc Nga.

"Con tàu bị tấn công khi đang được sửa chữa lớn" - GUR nhấn mạnh.

Tàu quét mìn Aleksandr Obukhov trên sông Neva ở St. Petersburg – Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu quét mìn Aleksandr Obukhov trên sông Neva ở St. Petersburg – Nga. Ảnh: Sputnik

Tàu quét mìn Aleksandr Obukhov được hải quân Nga đưa vào sử dụng hồi tháng 12-2016, có chiều dài 61 m, chiều rộng hơn 10 m, lượng giãn nước khoảng 890 tấn. Tàu được trang bị động cơ diesel 2.500 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 31 km/h, tầm hoạt động 3.000 km.

Nhiệm vụ chính của tàu Aleksandr Obukhov là phát hiện và xử lý mìn ở các vùng biển xung quanh căn cứ hải quân Nga ở khoảng cách an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, tàu quét mìn Alexander Obukhov được trang bị hệ thống siêu âm hiện đại và phương tiện không người lái dưới nước.

Hạm đội Baltic đóng quân tại vùng đất tách biệt Kaliningrad, nhìn ra biển Baltic và nằm giữa Ba Lan với Lithuania.

Biển Baltic phần lớn được bao quanh bởi các thành viên NATO, do đó đôi khi còn được gọi là "hồ NATO".

Ukraine mặc dù không có tàu chiến lớn nhưng thời gian qua vẫn sử dụng các phương tiện không người lái để gây tổn hại đáng kể cho hạm đội Biển Đen của Nga.

Trong bối cảnh đó, Nga được cho là đã chuyển Hạm đội biển Đen từ căn cứ chính ở TP Sevastopol, phía Nam bán đảo Crimea đến Novorossiysk xa khỏi tầm tấn công của Kiev.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null