Điểm nóng Hong Kong là nguy cơ địa chính trị lớn nhất của thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Giới chuyên gia nhận định điểm nóng Hong Kong là nguy cơ địa chính trị lớn nhất hiện nay đối với thị trường toàn cầu, theo CNBC.
 
Cuộc biểu tình Hong Kong ngày một trở nên căng thẳng khi các thông tin tiêu cực từ cả 2 phía - Ảnh: REUTERS
Trả lời phỏng vấn CNBC, trưởng kinh tế gia ngân hàng đầu tư Berenberg, Holger Schmieding, cho rằng viễn cảnh tồi tệ nhất nay đã "khá rõ ràng" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua 2 dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong.
Động thái này một lần nữa khơi lại căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28-11 cáo buộc Mỹ có "mưu đồ hiểm ác".
"Hong Kong hiện đang là nguy cơ địa chính trị lớn nhất đối với thị trường. Nếu tình hình Hong Kong leo thang xấu đi, và nếu chúng ta khiến Trung Quốc can thiệp mạnh tay bằng quân sự, thì cơ hội cho Mỹ chốt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc gần như là không thể, ngay cả khi chỉ là một thỏa thuận mang tính hình thức", ông Schmieding nhấn mạnh.
Cũng theo ông này, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ khó lòng đạt được thỏa thuận nào với Trung Quốc. Vì vậy, tình hình suy yếu của nền công nghiệp toàn cầu sẽ kéo dài do căng thẳng thương mại.
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bìa trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa phải) tại cuộc gặp song phương ở Argentina - Ảnh: REUTERS
Mỹ và Trung Quốc bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" từ hồi tháng 10. Thỏa thuận này được xem như tiền đề cho các thỏa thuận sâu hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Thị trường toàn cầu đã trải qua nhiều tháng bấp bênh với các tín hiệu lẫn lộn từ diễn biến trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giữa bối cảnh này, phong trào biểu tình ở Hong Kong nổ ra thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Từ việc phản đối dự luật dẫn độ với Trung Quốc, phong trào này dần trở thành những cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong.
Kể từ đó, Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần căng thẳng vì vấn đề tại Hong Kong.
Dù vậy, ông Schmieding cho rằng cả 2 bên vẫn đang kiềm chế. Theo ông này, trong khi Bắc Kinh vẫn đặt ưu tiên bảo vệ nền kinh tế của mình, đạo luật được ông Trump ký không nhất thiết phải có ảnh hưởng nào rõ rệt.
Tương tự, chuyên gia Ben Emons đến từ Hãng tư vấn Ben Emons cũng cho rằng đạo luật mới sẽ không ảnh hưởng đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Một số chuyên gia cũng không cho rằng Bắc Kinh sẽ phản ứng bằng quân sự. Theo họ, đây là phương án quá tốn kém đối với Trung Quốc.
Nhà phân tích độc lập Fraser Howie cảnh báo biện pháp quân sự sẽ có "sức tàn phá rất lớn đối với Trung Quốc và là dấu chấm hết cho Hong Kong mà chúng ta được biết".
Nguyên Hạnh(TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.