Người Hong Kong đi bầu cử đông kỷ lục giữa bất ổn chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc bầu cử địa phương diễn ra giữa bất ổn chính trị ở Hong Kong lần này chứng kiến số người tham gia tranh cử lẫn số người đi bỏ phiêu đông kỷ lục.
Từ hơn 7h sáng nay (24-11), người dân Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã xếp hàng dài tại hơn 600 điểm bỏ phiếu trong thành phố để bầu ra các thành viên của 18 hội đồng cấp quận, theo SCMP.
Người Hong Kong xếp hàng dài bên ngoài điểm bỏ phiếu. Ảnh: SCMP
Cuộc bầu cử địa phương lần này phá kỷ lục về số người đi bỏ phiếu và số ứng viên, với khoảng 4,13 triệu người trên tổng dân số 7,4 triệu đăng ký bỏ phiếu, còn số ứng viên tham gia chạy đua vào 452 ghế hội đồng cấp quận là 1.104 người.
Khoảng hơn 30.000 cảnh sát được điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và giữ trật tự trong ngày bầu cử, cùng với đó là 3.000 cảnh sát chống bạo động và điều tra viên, kiểm sát viên đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện hiện nhiệm vụ.
"Nếu hỗn loạn bùng nổ từ các hành vi trái pháp luật thì rất khó để tổ chức cuộc bầu cử công bằng. Đây (bầu cử) là hoạt động dân chủ thực sự, tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng nó", Matthew Chung, tổng thư ký hành chính của chính quyền Hong Kong, phát thông điệp.
Tỷ lệ người dân đi bầu vào lúc 9h30 sáng đạt 10,41%, cao hơn nhiều con số 3,85% của năm 2015. Ảnh: SCMP
Tỷ lệ người dân đi bầu vào lúc 9h30 sáng đạt 10,41%, cao hơn nhiều con số 3,85% của năm 2015. Ảnh: SCMP
Trong khi đó, cảnh sát trưởng Hong Kong Chris Tang Ping-keung tuyên bố họ sẽ làm việc hết sức để  "bảo sự an toàn của cử tri, tạo điều kiện để họ bỏ phiếu mà không bị làm phiền".
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Hong Kong kể từ khi làn sóng biểu tình trong thành phố nổ ra từ hồi tháng 6. Tối trước ngày bầu cử, người đứng đầu chính quyền Hong Kong Carie Lam đã kêu gọi người dân tích cực tham gia bầu cử.
Theo SCMP, thành viên hội đồng cấp quận ở Hong Kong có nhiệm kỳ 4 năm này, không có thẩm quyền lập pháp, cũng không có khả năng tác động đến chính sách xã hội của đặc khu, song là những người bầu ra hội đồng lập pháp của thành phố. Việc thể hiện tiếng nói thông qua bầu cử được kì vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Hong Kong.
Thiện Minh (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.