"Điềm báo" bệnh ung thư dễ chết nhất ở phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bỏ qua hay lầm tưởng là dấu hiệu vô hại, nhiều phụ nữ đã được chẩn đoán ung thư buồng trứng quá trễ dẫn đến 20% bệnh nhân chỉ còn có thể chờ chết.
 


 

Một nghiên cứu mới phối hợp giữa Dịch vụ Đăng ký và phân tích dữ liệu ung thư Quốc gia Anh (NCRAS) và tổ chức Target Cancer Cancer đã lý giải phần nào nguyên nhân khiến ung thư buồng trứng luôn là căn bệnh gây tử vong hàng đầu trong nhóm ung thư phụ khoa.

 

Nhiều người không nghĩ các dấu hiệu như khó chịu ở bụng, tiểu nhiều, đau khi quan hệ, chảy máu
Nhiều người không nghĩ các dấu hiệu như khó chịu ở bụng, tiểu nhiều, đau khi quan hệ, chảy máu "vùng kín"... là ung thư buồng trứng - ảnh minh họa từ Internet



Theo thống kê trên diện rộng, tại nước anh, có đến 20% các ca ung thư khi vừa chẩn đoán ra đã ở mức độ chỉ còn chờ chết. 20% bệnh nhân này đã vào giai đoạn có sức khỏe yếu đến mức không thể trải qua bất kỳ phương pháp điều trị ung thư nào và nguy cơ tử vong do không chịu nổi việc điều trị khi đó còn cao và nhanh hơn chính căn bệnh.
 


Thống kê quốc gia mới nhất về ung thư buồng trứng do Mỹ thực hiện cho thấy quốc gia hơn 327 triệu dân này trong năm 2018 có thêm 22.240 phụ nữ được chẩn đoán ung thư buồng trứng và 14.070 người chết vì căn bệnh này. 1/78 phụ nữ sẽ mắc bệnh này trong đời và 1/108 cái chết của phụ nữ là do ung thư buồng trứng.

Đó là chưa kể những bệnh nhân được phát hiện sớm hơn, nhưng không đủ sớm để căn bệnh có thể được điều trị dứt điểm, ít để lại tác dụng phụ.

Dù là quốc gia phát triển, nhưng Target Cancer Cancer của Anh gây bất ngờ khi tuyên bố nguyên nhân chủ yếu của sự phát hiện bệnh ung thư chậm trễ này là người dân thiếu kiến thức về bệnh, không biết các dấu hiệu nguy hiểm để thông báo với bác sĩ gia đình nhằm được thực hiện kịp thời các xét nghiệm xác định bệnh.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), khuyến cáo các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư buồng trứng bao gồm 5 triệu chứng chính là: hay cảm thấy khó chịu trong người; bụng sưng; khó chịu ở vùng bụng hoặc vùng chậu; cảm thấy mau no hoặc chán ăn; đi tiểu nhiều hơn và khó nhịn tiểu.

Một bệnh nhân sẽ có thêm các triệu chứng như: đau khi quan hệ; thay đổi thói quen đại tiện; đau lưng; chảy máu âm đạo – đặc biệt là chảy máu dù đã mãn kinh; lúc nào cũng mệt mỏi; giảm cân không rõ nguyên nhân.

A. Thư  (NLĐO)
Theo Independent, Target Ovarian Cancer, NHS

Có thể bạn quan tâm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null