Dịch Ebola tái phát trong tình trạng báo động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sự bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng...
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp vào ngày 17/7: "Nguy cơ lây lan Ebola ở DRC và khu vực xung quanh là rất cao. Bây giờ là lúc để toàn thể cộng đồng quốc tế đoàn kết với người dân Congo."
WHO định nghĩa tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là "một sự kiện bất thường" cấu thành "nguy cơ sức khỏe cộng đồng đối với các quốc gia khác thông qua sự lây lan rộng rãi của căn bệnh" và "cần phải có phản ứng của quốc tế phối hợp".
Ủy ban khẩn cấp của Cơ quan y tế quốc tế về bệnh cúm Ebola ở Congo đã tổ chức một cuộc họp ở Geneva để thảo luận về việc liệu dịch có gây ra mối lo ngại quốc tế hay không. Cuộc họp là lần thứ tư ủy ban triệu tập để xem xét ổ dịch.
Ghebreyesus cũng đã viết trong một bài đăng trên Twitter rằng "đây là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quan tâm nhưng không phải là để gây quỹ, đó là để ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật."
Ngày đầu tiên của tháng 8/2018, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố một đợt bùng phát bệnh do vi rút Ebola tại tỉnh Bắc Kivu của nước này. Tính đến 15/7/2019, WHO báo cáo có tổng cộng 2.512 trường hợp mắc bệnh Ebola và 1.676 trường hợp tử vong liên quan đến vụ dịch.
Bạo lực đang diễn ra trong khu vực ảnh hưởng đáng kể đến các nỗ lực ứng phó với dịch Ebola. Kể từ tháng 1/2019, đã có 198 cuộc tấn công chống lại nhân viên chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola, dẫn đến 7 trường hợp tử vong và 58 người bị thương.
Bệnh virus Ebola hiếm gặp nhưng dễ gây tử vong với biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy và chảy máu không rõ nguyên nhân. Virus này được xác định lần đầu tiên vào năm 1976 khi dịch bệnh xảy ra gần sông Ebola ở Congo.
Các nhà khoa học cho rằng virus Ebola ban đầu nhiễm vào động vật như dơi, sau đó lây sang người và lây từ người sang người. Hơn 133.000 loại vắc-xin, trong đó có vắc-xin rVSV-ZEBOV do Merck sản xuất, đượcphê chuẩn sử dụng tại Congo từ tháng 5/2018, cùng nhiều biện pháp điều trị đã giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này. Ít nhất 585 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh.
Đoàn Hà (PLVN/ CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.