Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày giúp giảm đến 70% nguy cơ tử vong sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nghiên cứu mới cho thấy đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 50% đến 70% trong suốt 11 năm theo dõi.
 
Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày giúp giảm đến 70% nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Shutterstock
Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày giúp giảm đến 70% nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu do tiến sĩ Amanda Paluch, phó giáo sư tại Khoa Động học của Đại học Massachusetts (Mỹ), dẫn đầu, bao gồm 2.110 người tham gia, được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA số ra ngày 3.9.
Những người tham gia được chia thành 3 nhóm tùy theo số bước đi bộ mỗi ngày như sau:
Đi bộ ít: Dưới 7.000 bước mỗi ngày
Đi bộ trung bình: Từ 7.000 bước đến 10.000 bước mỗi ngày
Đi bộ nhiều: Từ 10.000 bước mỗi ngày trở lên
Kết quả đã phát hiện ra rằng, những người đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 50% đến 70% trong suốt 11 năm theo dõi.
Và điều khác lạ là nghiên cứu cho thấy không cần phải đi bộ nhanh. Cường độ bước, hoặc số bước mỗi phút, không ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong.
Có 72 trong số 2.110 người tham gia nghiên cứu đã tử vong trong thời gian nghiên cứu.
Phân tích cho thấy, so với nhóm đi bộ ít, nhóm đi bộ từ trung bình đến nhiều đã giảm nguy cơ tử vong.
Tiến sĩ Paluch cho biết, theo dõi số bước mỗi ngày qua các ứng dụng trên điện thoại là cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe.
 
Có rất nhiều ứng dụng miễn phí dành cho điện thoại thông minh hoạt động cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Shutterstock
Có rất nhiều ứng dụng miễn phí dành cho điện thoại thông minh hoạt động cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Shutterstock
Tiến sĩ Guy Mintz, giám đốc sức khỏe tim mạch của Northwell Health tại Bệnh viện tim Sandra Atlas Bass ở Manhasset, NY (Mỹ), nhận xét về nghiên cứu: “Đây là một nghiên cứu rất hay với một thông điệp tuyệt vời: “Muốn sống thọ, chỉ cần đi bộ”, không cần phòng tập gym, không cần thiết bị, chỉ cần bắt đầu đi bộ".
Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ tim mạch bằng cách cải thiện huyết áp, giảm mỡ máu, kiểm soát mức đường huyết ở bệnh tiểu đường, và góp phần giảm cân, tiến sĩ Mintz nói.
Tiến sĩ Paluch nhận xét, 7.000 bước một ngày có thể là mục tiêu quá cao đối với nhiều người.
Nhưng tiến sĩ Michael Massoomi, phó giáo sư y khoa lâm sàng ngành Tim mạch tại Đại học Florida (Mỹ), vốn là một người rất thích đi bộ, cũng phát biểu rằng: “Không có mức chung cho tất cả mọi người. Nên thay vì tập trung vào 7.000 bước mỗi ngày, chỉ cần cố gắng đi nhiều hơn những gì bạn đã làm ngày hôm trước. Nếu bạn đi được ít hơn 5.000 bước mỗi ngày, hãy cố gắng tăng lên 6.000 trong vài tuần tới."
Tiến sĩ Massoomi cho biết, điều này có nghĩa là bạn nên thêm 20 phút đi bộ vào lịch trình hằng ngày của mình.
Bạn cũng không cần bất cứ thứ gì sang trọng hay đắt tiền để giúp đếm số bước, anh ấy nói. Có rất nhiều ứng dụng miễn phí dành cho điện thoại thông minh hoạt động cực kỳ hiệu quả.
Nghiên cứu mới đã xem xét nguy cơ tử vong, nhưng các kết quả khác cũng quan trọng, chẳng hạn như chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm thần.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Bác sĩ Kiều Văn Bước (bìa trái) sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ, hướng dẫn các y-bác sĩ trẻ trong quá trình công tác. Ảnh: N.N

Bác sĩ Kiều Văn Bước: Tận tâm với người bệnh

(GLO)- Với bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và giàu lòng nhân ái, bác sĩ chuyên khoa II Kiều Văn Bước-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) không chỉ là trụ cột tinh thần cho đồng nghiệp mà còn là ân nhân của rất nhiều người bệnh.

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng-chống bệnh sởi. Tại điểm cầu trung ương, bà Đào Hồng Lan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.