Đề nghị kiểm điểm UBND xã Ia Bă vì để khai thác đá trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai vừa có Báo cáo số 121/BC-UBND gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý việc khai thác đá trái phép tại làng Bek, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. 
 

Hàng chục khối đá còn lại tại hiện trường. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng chục khối đá còn lại tại hiện trường. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, ngày 22-3, UBND huyện cùng Sở Tài nguyên-Môi trường đã tiến hành kiểm tra tại làng Bek thì phát hiện 2 điểm khai thác đá trái phép. Cụ thể, tại vị trí thứ nhất, diện tích khai thác khoảng 50 m2 nằm trên vườn cà phê khoảng 1 năm tuổi, chiều sâu khai thác 3 m, khối lượng khoảng 20 m3 đá bazan trụ. Chủ đất được xác định là ông Hoàng Văn Hạnh (trú tại thôn Thanh Hà 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai). Ông Hạnh đã cho ông Nguyễn Văn Bình (trú tại huyện Ia Grai) và ông Nguyễn Văn Minh (trú tại TP. Pleiku) thuê.

Vị trí thứ 2 có khoảng 30 m3 đá bazan trụ. Chủ đất là ông Đỗ Công Dũng (trú tại huyện Ia Grai). Theo lời khai ban đầu, ông Dũng mua lại một phần thửa đất của ông Hoàng Văn Hạnh, sau đó ông Dũng đào ao lấy nước tưới. Số đá trên là do tận thu trong quá trình đào ao và cải tạo đất năm 2016 và vẫn để nguyên tại hiện trường.

Qua xác minh, UBND huyện Ia Grai xác định: Vào tháng 2-2018, UBND xã Ia Bă đã phát hiện và có kiểm tra khu vực khai thác đá của của ông Hoàng Văn Hạnh. Ủy ban nhân dân xã Ia Bă yêu cầu ông Hạnh san lấp, khôi phục nguyên trạng ban đầu nhưng ông này không thực hiện. Tuy nhiên, UBND xã cũng đã không lập biên bản vi phạm, không xử lý theo quy định, không báo cáo UBND huyện và ngành chức năng để xử lý. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã Ia Bă và Chủ tịch UBND xã này.

Về hướng xử lý, đối với các đối tượng khai thác đá trái phép, UBND huyện Chư Pah giao ngành chức năng xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật. Ngoài ra, UBND huyện Ia Grai cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Ia Bă cùng tập thể UBND xã kiểm điểm trách nhiệm.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.