(GLO)- Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
C. đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Kuin, với các tiêu đề câu like, làm nhiễu loạn thông tin.
Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “H.D“ đăng trang “Rao vặt Bảo Lộc“ thông tin sai sự thật.
Hai người đăng thông tin sai sự thật về lũ lụt tại Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa bị thanh tra Sở Thông tin truyền thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này xử phạt.
(GLO)- Ngày 3-8-2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp tục ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp là bà V.T.B.V. (SN 1966, trú Thị xã A Yun Pa, Gia Lai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
(GLO)- Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Trần Nhị Thức (SN 1977, trú tại thôn Ia Rok, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội nói xấu chính quyền phường Chi Lăng không chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng ngày 13.3, Công an thị xã Hồng Ngự, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về virus SARS-CoV-2.