Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
C. đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Kuin, với các tiêu đề câu like, làm nhiễu loạn thông tin.
Cơ quan Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk làm việc với N.C.C. (Ảnh: TTXVN phát) ảnh 1

Cơ quan Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk làm việc với N.C.C. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/6, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) ở huyện Cư Kuin.

Cụ thể, Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định xử phạt đối với N.C.C. (sinh năm 1993, ngụ tại thôn 4, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, căn cứ điểm d Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, C. đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại huyện Cư Kuin, với các tiêu đề câu like, làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Qua kiểm chứng, những hình ảnh, video đó là hình ảnh của buổi diễn tập vào tháng 4.

Tại cơ quan Công an, C. thừa nhận do thiếu hiểu biết, ham câu like và lượt theo dõi nên C. đã lấy video máy bay quân sự, hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết chú thích, đăng tải.

Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định xử phạt C. 5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Qua sự việc này, Công an huyện Ea H’leo khuyến cáo, công dân trên địa bàn cần cẩn trọng đối với các nguồn thông tin trên mạng Internet; chỉ tiếp nhận thông tin chính thống do cơ quan chức năng thông báo; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin bịa đặt, không chính xác, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoảng loạn, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước đó, ngày 14/6, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H'leo, đã có Thư kêu gọi những đối tượng tham gia vụ việc ở huyện Cư Kuin hãy sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Các gia đình có con, em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa kêu gọi, nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật. Đây là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời, sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Vì bình yên cuộc sống và sum họp của mỗi nhà, Công an huyện Ea H’leo kêu gọi những ai đã lầm lỗi, đang lẩn trốn sớm ra đầu thú; đồng bào, nhân dân huyện đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện sẽ bảo mật thông tin, bảo vệ thân nhân, gia đình người đầu thú, người cung cấp thông tin.

Địa chỉ liên hệ đầu thú tại Công an huyện Ea H’leo (651B Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo; điện thoại 0262.377.7120) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Link bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/vu-tan-cong-tai-dak-lak-xu-ly-mot-truong-hop-dang-tin-sai-su-that/868550.vnp

Có thể bạn quan tâm

Tai nạn giao thông ở Đắk Lắk tăng cả 3 tiêu chí

Sáng 26/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý III năm 2023, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương.
A Par - nghệ nhân đa tài

A Par - nghệ nhân đa tài

Nghệ nhân A Par (sinh năm 1969, làng Kon Xơ Mlũh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) nổi tiếng bởi có đôi tay tài hoa. Ông có thể chỉnh chiêng, đan lát, làm các nhạc cụ từ tre, nứa và rèn nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất của bà con trong vùng.
Trộm cắp, lừa đảo hơn 970 triệu đồng, đối tượng lĩnh án 188 tháng tù

Trộm cắp, lừa đảo hơn 970 triệu đồng, đối tượng lĩnh án 188 tháng tù

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Phước Nguyên (sinh năm 1990, trú phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 174, Điều 341 và Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.