Triệu tập 5 người đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an triệu tập 5 người liên quan vụ đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô hộ tống danh dự và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an Nhân dân.

Tối 12.10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Lâm Đồng) cho biết, trong ngày, đã phối hợp Công an TP.Đà Lạt triệu tập, làm việc đối 3 trường hợp đều ở TP.Đà Lạt, gồm: ông N.Đ.T. (53 tuổi, ở P.2), chủ tài khoản Facebook "N.T.", ông B.V.T. (39 tuổi, ở P9), ông V.M.N. (40 tuổi, ở P.12) vì đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô hộ tống danh dự và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an Nhân dân.

Người đăng tin sai sự thật làm việc tại cơ quan công an
Người đăng tin sai sự thật làm việc tại cơ quan công an

Lý do, những chủ tài khoản nêu trên có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật khi cho rằng các hoạt động tập luyện của Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an là "ỷ quyền, ỷ thế chạy xe thả hai tay lạng lách đánh võng, không coi pháp luật ra gì… ".

Tập duyệt lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt
Tập duyệt lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt

Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện và làm việc với quản trị viên của các trang, hội nhóm cộng đồng lớn tại Đà Lạt gồm: bà T.H. (42 tuổi, ở P.6, TP.Đà Lạt), quản trị trang "I.Q.O.S Đà Lạt" có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an Nhân dân là "dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương…" và ông M.Đ. (33 tuổi, ở P.4, TP.Đà Lạt); đồng quản trị trang "Thông Tin Đà Lạt".

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện quản trị viên các nhóm Facebook khác như "Người Đà Lạt", "Đà Lạt ReView Tất Tần Tật"… có hành vi buông lỏng, không kiểm duyệt nội dung, phê duyệt cho người theo dõi đăng tải các tin, bình luận có nội dung sai sự thật, vi phạm pháp luật trên trang do bản thân quản trị, điều hành.

Trong ngày 12.10, Công an Lâm Đồng triệu tập 5 người vì liên quan việc đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375
Trong ngày 12.10, Công an Lâm Đồng triệu tập 5 người vì liên quan việc đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về đoàn mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an Lâm Đồng cảnh báo những thông tin sai sự thật, xuyên tạc nêu trên là vi phạm pháp luật, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 6, khu vực 3 của Bộ Công an tổ chức tại TP.Đà Lạt.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, tất cả chương trình, kế hoạch, các hoạt động đều đã được cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép, trong đó có nội dung biểu diễn kỵ binh của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an Nhân dân và biểu diễn mô phỏng các tình huống thực tế trong công tác cảnh vệ do Đội Mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an thực hiện.

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên trang mạng
Thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên trang mạng

Những hoạt động kể trên là hoạt động chuyên biệt, mang tính nghiệp vụ của lực lượng công an nhằm phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null