Đak Pơ: Nông dân khấm khá nhờ cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, người dân ở huyện Đak Pơ, Gia Lai đã tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Qua đó, nhiều hộ đã có nguồn thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng/năm.
Đưa chúng tôi đi thăm vườn cây ăn quả của gia đình, ông Trần Văn Khánh (thôn 1, xã Hà Tam) kể: Trước đây, trên khu đất rộng 6 ha này, gia đình ông chỉ trồng mía, mì. Năm 2015, khi giá 2 loại cây này bấp bênh, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình, ông Khánh quyết định chuyển sang trồng keo và cây ăn quả. Theo đó, với hơn 1 ha đất đồi cao, nhiều đá, ông trồng cây keo. Diện tích còn lại sau khi cải tạo, lắp đặt hệ thống ống tưới nước tự động, ông Khánh trồng 800 cây na, 400 cây dừa xiêm lùn, 400 cây bưởi da xanh, 200 cây mít Thái, 300 cây bơ, 300 cây chanh đào, 300 trụ hồ tiêu, 50 cây cóc, 150 cây xoài Đài Loan, 200 cây ổi, 500 cây mãng cầu gai và 20 cây sầu riêng. Các loại cây ăn quả này được ông trồng theo từng khu để tiện cho việc chăm sóc và ngăn ngừa sâu bệnh. Bên cạnh đó, ông tận dụng khoảng trống giữa các hàng cây, rìa bờ để trồng 500 cây đu đủ và hơn 1.000 bụi dứa. “Từ đầu năm đến nay, một số cây ăn quả đã cho thu hoạch gần 70 triệu đồng. Sang năm, tất cả các loại cây ăn quả đồng loạt đến kỳ thu hoạch thì doanh thu sẽ cao hơn nhiều”-ông Khánh phấn khởi nói. 
 Ông Trần Văn Khánh (thôn 1, xã Hà Tam) chăm sóc vườn cây với hàng chục loại cây ăn quả. Ảnh: N.M
Ông Trần Văn Khánh (thôn 1, xã Hà Tam) chăm sóc vườn cây với hàng chục loại cây ăn quả. Ảnh: N.M
Cách vườn cây của gia đình ông Khánh không xa là hơn 1 ha trồng bưởi, quýt đường và chanh đào của hộ ông Nguyễn Hữu Thương (cùng thôn). Ông Thương cho hay: Sau khi được một người bạn giới thiệu về mô hình trồng chanh đào và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, năm 2015, ông phá bỏ hơn 1 ha mía năm thứ 3 để chuyển sang trồng loại cây này. Mỗi năm, 500 gốc chanh đào cho doanh thu 700 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sợ cây chanh đào mất mùa, mất giá ảnh hưởng đến thu nhập, năm 2017, ông trồng thêm 200 gốc bưởi da xanh, 300 gốc quýt đường và một số cây ngắn ngày khác. “Trồng một loại cây chẳng may mất mùa, mất giá thì trắng tay. Đa dạng cây trồng, mùa nào thức nấy sẽ mang lại nguồn thu nhập thường xuyên. Đặc biệt, đa dạng hóa cây trồng sẽ gia tăng lợi ích kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích so với chuyên canh một loại cây”-ông Thương chia sẻ kinh nghiệm.
Năm 2015, gia đình chị Trần Thị Tuyết (thôn An Định, xã Cư An) cũng phá bỏ hơn 2 ha mía để trồng 1.000 cây na dai, 100 cây bơ sáp, 100 gốc bưởi da xanh và 5 sào quýt đường. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây của gia đình chị phát triển xanh tốt, cho quả đều. Hầu như tháng nào gia đình chị cũng có thu nhập từ việc bán các loại trái cây. “Sau khi trừ chi phí, vườn cây cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Có tiền nên việc chi tiêu, mua sắm hoặc tái đầu tư cũng chủ động và thuận lợi hơn”-chị Tuyết thổ lộ.
Theo ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 339 ha cây ăn quả. Trong đó, xã Hà Tam có 27,2 ha, An Thành 12,4 ha, Cư An 93,5 ha, Tân An 12,8 ha, Phú An 46,77 ha, Yang Bắc 116,72 ha, Ya Hội 19 ha và thị trấn Đak Pơ 10,8 ha. 
“Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, người dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi hơn 100 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt, bơ, quýt đường, nhãn lồng, chanh dây… Mô hình đa dạng hóa cây ăn quả mà người dân đang thực hiện đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hình thức canh tác này không chỉ tạo nguồn thu nhập quanh năm cho người dân mà còn góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Thời gian tới, Phòng sẽ tham mưu UBND huyện nhân rộng mô hình này. Đồng thời, Phòng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo hướng VietGAP, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm”-ông Hiệp thông tin thêm.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null