Đak Pơ-Giá mía rẻ, dân điêu đứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ đã bắt đầu thu hoạch mía niên vụ 2017-2018. Tuy nhiên, giá mía năm nay chỉ dao động ở mức 700-780 đồng/kg mía 10 chữ đường, tức là giảm gần bằng một nửa so với năm ngoái. Điều này, khiến người dân trồng mía điêu đứng.

Ông Trần Ngọc Ngưu, ở tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết, người dân ở đây bao nhiêu năm nay đều sống dựa vào cây mía. Năm nay, giá mía hạ quá thấp. Chỉ có 780 đồng/kg mía 10 chữ đường tại ruộng, sau khi trừ chi phí, nhiều lắm cũng chỉ còn khoảng 430 đồng/kg. Tính ra, mía nhà nào tốt lắm, thì mỗi sào cũng chỉ được khoảng 3 triệu đồng một sào. Như vậy người dân vẫn bị lỗ 500 ngàn đồng. Nhưng nếu bỏ mía không trồng nữa thì cũng chẳng biết trồng cây gì.

 

Ảnh: Nguyễn Hiền
Ảnh: Nguyễn Hiền

Gia đình chị Trần Hương Giang, ở thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ có 5 sào mía. Không nhiều, nhưng gia đình chị chỉ trông cậy hết vào khoản tiền mía cuối năm mới có dư ra chút đỉnh. Nhưng với giá mía như năm nay, chị chỉ biết thở dài ngao ngán. Chị nói: “Mía như năm nay thì chết đói thôi. Đầu tư thì nhiều, mà giá mía rẻ thế này. Dân còn gì đâu. Công chặt, công chất, rồi vận chuyển, lại trừ tạp chất, chữ đường nữa… Không lỗ là còn may. Nhưng đa phần là lỗ. Tết đến nơi rồi…mà mía thế này, cũng chẳng muốn nghĩ đến tết nữa. Tranh thủ đi chặt mía kiếm thêm thôi”.

Cũng giống như chị Giang, chị Bùi Thị Ty, cũng ở thôn 4, An Thành, huyện Đak Pơ năm nay cũng lo lắng-“Nhà chị có 5 ha mía đấy. Mà trung bình tính tiền đầu tư tiền cày, tiền giống, tiền phân bón, tiền thuốc cỏ này kia cũng phải 40 triệu đồng cho 1 ha rồi. Mà mía có 700-800 đồng/kg thì bảo lời chỗ nào nữa. Công chặt, công chất không đã mất 200 ngàn đồng 1 tấn. Công chở chưa biết bao nhiêu. Năm nay mía đi lại chậm. Chữ đường thì nhà máy nói bao nhiêu, dân biết bấy nhiêu thôi. Chớ mà thường chỉ được 8, 9 chữ là mừng rồi. Ở đây, mía tốt lắm mới được 100 tấn/ha. Còn thì đa số là 70-80 tấn/ha. Trồng mía cả năm trời, cái gì cũng chỉ ngó vào tiền thu mía cuối năm. Giờ chỉ mong huề vốn, chứ không dám mong có lời”.

Niên vụ mía 2017-2018, toàn huyện Đak Pơ có 8.399 ha mía nguyên liệu. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con trồng mía, nhiều năm nay, huyện luôn chủ trương vận động bà con nông dân tích cực thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất. Đồng thời khuyến khích nhân rộng cánh đồng mía lớn và cánh đồng kỹ thuật. Tuy nhiên, giá mía thấp, đã khiến cho việc vận động xây dựng các mô hình cánh đồng lớn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như với cánh đồng lớn làng Bút, xã An Thành, ngay năm đầu triển khai, mặc dù mía tốt, năng suất sản lượng cao. Nhưng nếu trừ chi phí đầu tư, bà con chẳng còn được là bao.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó giám đốc nhà máy đường An Khê, thì năm nay, do giá đường giảm mạnh, nên giá mía cũng bị kéo giảm theo… Khác với năm trước, năm nay nhà máy tiến hành quản lý việc cấp phiếu và quản lý đầu xe chặt chẽ hơn. Ưu tiên chặt những diện tích mía chín sớm, mía năm ba trở lên để cày phá, trồng lại cho kịp thời vụ. Đồng thời khuyến cáo bà con nông dân chặt mía sạch, bỏ hết ngọn non để đảm bảo giảm tạp chất và tăng chữ đường cho bà con.

Nguyễn Hiền

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.