Đắk Nông phát hiện tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang chở khách lưu thông trên đường, một tài xế xe buýt bị CSGT tỉnh Đắk Nông phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 25-2, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách.

CSGT lập biên bản xử lý tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn

CSGT lập biên bản xử lý tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn

Trước đó, tối 23-2, tại Km 1849 +400m đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), tổ tuần tra, kiểm soát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra nồng độ cồn 1 tài xế xe buýt.

Kết quả kiểm tra, ông L.V.T. (SN 1975, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe buýt trên có nồng độ cồn 0,112 miligam/lít khí thở. Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và tạm giữ phương tiện. Đồng thời, liên hệ xe buýt khác để chở hành khách trên xe.

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt với số tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng, tạm giữ xe đến 7 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.