Vi phạm nồng độ cồn, Phó Chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng tự nhận làm nghề tự do

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Trần Quang Khải có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe. Qua xác minh thông tin, Công an TP Đà Lạt xác định ông Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ở Lâm Đồng

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ở Lâm Đồng

Ngày 22/2, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của cơ quan chức năng, một số đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; lái xe khi đã sử dụng rượu, bia, bị lực lượng chức năng xử lý, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, quá trình kiểm tra, Công an TP Đà Lạt phát hiện người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 49A-478.18 là ông Trần Quang Khải (47 tuổi) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe.

Thời điểm đó, ông Khải khai làm nghề tự do, tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Công an TP Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tương tự, Công an TP Đà Lạt cũng xác định ông Hà Văn Vinh (56 tuổi), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 49B2-086.40 mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,093 mg/l), không mang theo giấy phép lái xe.

Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ông là cán bộ, đảng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn nói trên, Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.

Kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy

Kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy

Công an TP Đà Lạt cũng đã thông báo, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài Nguyên và Môi trường Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm. Sau đó, các đơn vị trao đổi lại kết quả xử lý cho Công an TP Đà Lạt trước ngày 15/3 để tập hợp báo cáo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null