7 ngày nghỉ tết, Đắk Nông xử phạt 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, trong 7 ngày nghỉ tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến ngày 14/2), toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 4 người.

Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, cụ thể: tại km1887+50 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song (1 vụ); tỉnh lộ 682, thôn Đức Lệ B, xã Đức Mạnh, Đắk Mil (1 vụ); km 203+250 quốc lộ 28 thuộc tổ 2 Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa (1 vụ); đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc tổ dân phố 3 thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút (1 vụ)). Các vụ tai nạn đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, hư hỏng 2 ô tô, 4 mô tô, thiệt hại tài sản ước tính 30 triệu đồng.

So với 7 ngày Tết Quý Mão 2023, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương tăng 1 người.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tài xê ô tô trên quốc lộ 14

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn tài xê ô tô trên quốc lộ 14

Trong dịp tết, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Kết quả, phát hiện, lập biên bản 223 trường hợp; tạm giữ 181 phương tiện (ô tô: 8 trường hợp, mô tô: 173 trường hợp); tước giấy phép lái xe 122 trường hợp; tước phù hiệu 2 trường hợp. Số tiền nộp phạt ước tính khoảng 878 triệu đồng.

Các lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ. Về nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 160 trường hợp (7 ô tô con, 153 mô tô), số tiền nộp phạt ước tính khoảng 643 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 108 trường hợp. Có 26 trường hợp (8 ô tô khách, 2 ô tô tải, 16 ô tô con) vi phạm về tốc độ, số tiền nộp phạt ước tính khoảng 61triệu đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Ngoài ra, có 4 trường hợp vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ bị xử phạt hơn 10 triệu đồng.

Tình hình vận tải trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động vận tải bảo đảm theo quy định.

Trong dịp tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có tăng vào các ngày trước tết (từ ngày 8/2 - 10/2), tuy nhiên không quá đột biến nên không xảy ra ùn tắc giao thông, hay xả trạm. Giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường.

Lực lượng CSGT tặng nước uống miễn phí cho người tham gia giao thông về quê ăn tết

Lực lượng CSGT tặng nước uống miễn phí cho người tham gia giao thông về quê ăn tết

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức phát miễn phí khoảng 18.000 chai nước suối, 18.000 khăn lạnh, 10.000 bánh mì ngọt, 200kg khoai lang luộc, 8.000 bắp luộc, 500 hộp sữa; trao tặng và đổi 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn; hỗ trợ đổ xăng, vá lốp cho người dân đi ô tô, xe máy về quê ăn tết và ngược lại…

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn, cảnh báo những điểm nguy hiểm, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường cho 3.000 lượt người tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null