Đắk Nông: Nỗ lực cấp điện cho thôn không hộ khẩu, chứng minh thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết, tại thôn Phú Vinh (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) đã có 46 hộ được cấp điện lưới quốc gia, số hộ còn lại đang được cơ quan chức năng đề nghị Sở Công Thương xem xét tiếp tục đưa vào danh mục đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông để sớm cấp điện trong thời gian tới.
Ngày 18.2, báo điện tử Dân Việt có bài “Đắk Nông: Cả thôn khổ sở vì không hộ khẩu, chứng minh thư” phản ánh việc hàng trăm hộ dân tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô khổ sở vì không có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thiếu điện, thiếu thông tin…
 
Nhân viên Điện lực kéo điện về thôn Phú Vinh và thôn Phú Hòa 
Mới đây Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết, cuối năm 2017 đại diện chủ đầu tư Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông (Dự án 2081) là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã triển khai đầu tư cấp điện cho thôn Phú Hòa và thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú.
Dự án có quy mô 7,6 km đường dây trung áp, 7,58 km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp với tổng công suất 150 KVA, tổng giá trị xây lắp hơn 6,9 tỷ đồng, cấp điện cho 176 hộ (thôn Phú Hòa 130 hộ, thôn Phú Vinh 46 hộ).
Đến tháng 12.2018, công trình thi công hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng. Công ty Điện lực Đắk Nông đã nhanh chóng phối hợp kịp thời với chủ đầu tư để lắp đặt công tơ bán điện cho các hộ dân.
Tuy nhiên thôn Phú Vinh vẫn còn khoảng 320 hộ chưa được cấp điện. Do các hộ dân sống rải rác, chủ yếu là đồng bào di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào nên việc đầu tư gặp nhiều khó khăn, suất đầu tư lớn, chưa được bố trí vào Dự án 2081 giai đoạn 2014 – 2020.
Để cấp điện cho các hộ dân này cần phải đầu tư 11km đường dây trung áp 22kV, 4 trạm biến áp (TBA) với dung lượng mỗi trạm 75kVA và tổng cộng 10 km đường dây hạ áp, dự kiến vốn đầu tư khoảng hơn 12,6 tỷ đồng.
 
Người dân thôn Phú Vinh và thôn Phú Hòa vui mừng đi đăng ký cấp điện 
Cũng theo Công ty Điện lực Đắk Nông, ngày 15.1.2019 diện Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Nô, UBND xã Quảng Phú và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra hiện trường Công trình cấp điện thôn Phú Hòa và thôn Phú Vinh.
Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông xem xét, tiếp tục đưa 2 thôn này vào danh mục đầu tư Dự án 2081 trong thời gian tới, nhằm sớm cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. 
Đặng Trung Kiên (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null