Đắk Nông: Một đối tượng lợi dụng sạt lở để lừa đảo cấp đất tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lê Văn Hiển giới thiệu mình có quen biết với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và có khả năng xin được các suất đất, mỗi hộ dân phải đóng cho Hiển số tiền nộp hồ sơ từ 25.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng.
Lê Văn Hiển tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Báo Đắk Nông)
Lê Văn Hiển tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Báo Đắk Nông)

Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hiển (37 tuổi, đang sinh sống tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Hiển khai nhận khoảng tháng 8/2023, trên mạng xã hội có thông tin việc cấp ủy, chính quyền có dự án cấp đất tái định cư tại khu vực Đồn 10 và Đồn 11 (thuộc xã Quảng Trực) cho các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn.

Hiển đã giới thiệu mình có quen biết với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và có khả năng xin được các suất đất, điều kiện mỗi hộ dân phải đóng cho Hiển số tiền nộp hồ sơ từ 25.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng kèm một số giấy tờ liên quan.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 8/2023 đến nay, Hiển đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 40 trường hợp là các hộ dân đang cư trú tại các xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), Thuận Hà (huyện Đắk Song), Quảng Tín và Đắk Ru (huyện Đắk R’Lấp).

Ngày 20/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Đoàn Lê Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết thời gian qua, trước thông tin sạt lở nghiêm trọng tại 2 bon Bu Krắc và Bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực), một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt về việc ngành chức năng, chính quyền địa phương sẽ cấp đất tái định cư trên diện rộng. Mục tiêu của các đối tượng là lừa đảo, trục lợi bằng cách chiếm đoạt tiền của hộ dân có nhu cầu và đăng ký.

Ông Đoàn Lê Anh cũng khẳng định có 71 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở và chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức họp dân, đồng thời chốt danh sách các hộ dân thuộc diện được cấp tái định cư. Đây đều là các hộ dân không có đất ở và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở.

“Các thông tin về việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân ngoài diện này đều không đúng sự thật. Chính quyền địa phương đã đề nghị các ngành chức năng xác minh, làm rõ, đồng thời khuyến cáo người dân báo chính quyền, ngành chức năng khi gặp cá đối tượng có hành vi tương tự," ông Đoàn Lê Anh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null