Khởi tố nguyên Chủ tịch thị trấn ở Đắk Nông vì lợi dụng chức vụ giúp vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố bị can Hoàng Quang Việt (SN 1982) - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp - về hành vi lợi dụng chức vụ.
Cơ quan chức năng khởi tố bị can Quang Việt về hành vi lợi dụng chức vụ. Ảnh: Minh Quỳnh

Cơ quan chức năng khởi tố bị can Quang Việt về hành vi lợi dụng chức vụ. Ảnh: Minh Quỳnh

Chiều 29.5.2023, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hoàng Quang Việt (SN 1982) - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp.

Ông Việt bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra cho thấy, với vai trò là Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức, tháng 5.2022, ông Hoàng Quang Việt đã ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ của mình đứng tên nhận chuyển nhượng. Dù thời điểm này, ông Việt biết rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế khi giao dịch. Hành vi này của bị can Việt đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 112 triệu đồng.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm