Đắk Lắk: Hỗn chiến ở quán karaoke, 5 người bị bắt về tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mâu thuẫn từ chỗ hát karaoke, 2 nhóm người ở Đắk Lắk mang theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến 2 người trọng thương. Sau đó, 5 người bị bắt để điều tra.
Ngày 27.6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Long (33 tuổi, trú xã Ea Pal, H.Ea Kar) để điều tra về tội giết người trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke làm 2 người bị thương nặng tại H.Ea Kar.
Nguyễn Văn Long là bị can thứ 5 bị bắt liên quan đến vụ hỗn chiến trên.
Theo điều tra ban đầu, tối 18.8.2020, nhóm thanh niên gồm: Tô Văn Nam, Lý Văn Đức, Bùi Văn Sơn, Hà Quốc Kỳ và Nguyễn Trung Nguyên (cùng trú H.Ea Kar) hát karaoke tại quán H.H ở xã Cư Ni, H.Ea Kar. Khi nhóm này ra về nhưng không đủ tiền trả sau khi hát, chủ quán yêu cầu phải thanh toán tiền.
 
Nghi phạm Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Lúc này, một nhóm khác gồm Lý Anh Tú, Vũ Văn Đức, Hồ Thế Nam và Nguyễn Văn Long cũng vừa hát karaoke tại quán đi ra, biết chuyện thiếu tiền thanh toán của nhóm Nam. Do có quen biết với chủ quán nên nhóm Tú đóng cổng quán lại và yêu cầu Nam trả tiền.
Từ đây, giữa nhóm Nam và nhóm Tú xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Tú gọi điện thoại cho Vũ Văn Toàn chạy đến, đem theo nhiều hung khí như tuýp sắt, kiếm, dao, để tham gia hỗn chiến.
Hậu quả, Lý Anh Tú bị thương tích 31%, Tô Văn Nam bị thương tích 35%.
Trước đó, tháng 2.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Tô Văn Nam, Lý Anh Tú, Vũ Văn Toàn, Vũ Văn Đức để điều tra về tội giết người.
Theo Trung Chuyên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.