Đại Hoàng Long: Hỗ trợ giảm chứng trào ngược dạ dày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trào ngược dạ dày là một trong những hiện tượng bệnh lý rất dễ gặp phải, nhất là những người ở độ tuổi trưởng thành do áp lực công việc hay những căng thẳng trong cuộc sống. Vậy phải làm gì để giúp hạn chế những phiền toái và biến chứng từ căn bệnh này gây nên? Đây cũng luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Mới 29 tuổi, nhưng chị Hoàng Thị Như Mai (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã là mẹ của 2 đứa con 6 tuổi và 4 tuổi. Chồng thì công tác ở xa, mỗi năm chỉ về nhà vài lần nên mọi việc trong gia đình đều do một tay chị cáng đáng. Cộng thêm việc của cơ quan khá áp lực khiến chị Mai rơi vào căng thẳng kéo dài. Chị cho hay: “Cách đây khoảng một năm, tôi cảm thấy căng tức, khó chịu ở vùng ngực và dạ dày, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị trào ngược dạ dày. Nguyên nhân là do mệt mỏi quá độ, áp lực lâu ngày dẫn đến căng thẳng thần kinh, rối loạn chức năng tiêu hóa”.
Trong khi đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (thị trấn Chư Prông) vì đặc thù nghề nghiệp là lái xe nên ăn uống thất thường, chất lượng dinh dưỡng cũng không đảm bảo, thường xuyên hút thuốc lá... Nhiều vấn đề tích tụ nên ảnh hưởng đến sức khỏe, xuất hiện tình trạng trào ngược dạ dày. Anh cho biết: “Bác sĩ khuyên tôi nên điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế sử dụng chất kích thích. Tôi cũng biết vậy là tốt nhưng bởi tính chất công việc hiện tại cũng khó thay đổi lắm”.
Trường hợp của chị Hoàng Thị Như Mai và anh Nguyễn Tuấn Anh sau thời gian sử dụng đơn thuốc được bác sĩ kê để điều trị, nhưng cũng không cải thiện được nhiều vì nguyên nhân từ công việc, cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long (dòng sản phẩm do Trường Sinh Group sản xuất) được người thân, bạn bè giới thiệu thì tình trạng trào ngược dạ dày đã giảm rõ rệt. “Có lần được cô ruột giới thiệu sản phẩm này và khen ngợi về công dụng của nó nên mình mua dùng thử. Chỉ tầm nửa tháng sau thì các hiện tượng như đau tức ngực, đau dạ dày đã được giảm bớt, không còn khó chịu như trước”-chị Mai chia sẻ. Còn anh Tuấn Anh thì vui vẻ cho hay: “Sau khi đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc để điều trị thì cũng có bớt nhưng rồi 2-3 ngày sau lại tiếp tục bị đau như trước. Tôi lên mạng tìm kiếm các phương pháp khác, tình cờ biết đến Đại Hoàng Long cùng với lời giới thiệu từ bạn bè nên mua dùng thử. Tầm hơn nửa tháng sau, tình trạng trào ngược dạ dày giảm rõ rệt. Sau đó, tôi không còn thường xuyên gặp các triệu chứng về bệnh này nữa”.
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tặng giải thưởng “Sản phẩm vàng” vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: Khang Nghi
Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tặng giải thưởng “Sản phẩm vàng” vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: Khang Nghi
Nói đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long, bà Võ Thị Tuyết Hà-Phó Tổng Giám đốc Trường Sinh Group-cho biết: Bệnh trào ngược dạ dày có thể gặp ở bất kỳ ai, từ trẻ sơ sinh cho đến người lớn. Đối với bệnh này, các biểu hiện thường thấy như: ợ nóng, ợ chua, ợ hơi, đau tức ngực, đau vùng thượng vị, buồn nôn hoặc nôn khan. Ngoài ra, bệnh này còn có một số dấu hiệu nhận biết khác như: khó nuốt, miệng tiết nhiều nước bọt, có vị đắng hoặc chua ở miệng, khàn tiếng, nhất là vào buổi sáng, ho khan, viêm họng, đau bụng sau khi ăn, khó thở, hôi miệng... Những triệu chứng trên khiến cho người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, hiệu quả công việc bị giảm sút, tình trạng sức khỏe lâu dần bị ảnh hưởng nếu không được điều trị dứt điểm. Theo một số phương pháp từ dân gian thì dùng các loại thảo mộc phổ biến như: bột nghệ, mật ong, cỏ mực, cam thảo bắc, lá mơ… để điều trị. Riêng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long, bên cạnh việc sử dụng các loại thảo dược trên thì còn kèm một số thảo mộc quý hiếm khác. Việc sản xuất theo công nghệ hiện đại nên chất lượng của sản phẩm đảm bảo an toàn cho người dùng. “Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Hoàng Long đã được chứng nhận từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận và tiếp nhận công bố sản phẩm từ ngày 22-2-2021. Đồng thời vào tháng 12-2021, Đại Hoàng Long được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tặng giải thưởng “Sản phẩm vàng” vì sức khỏe cộng đồng”-bà Hà thông tin.
Cũng theo bà Hà, phương châm của Trường Sinh Group là “Chất lượng hàng đầu-Nâng cao đạo đức”. Vì vậy, mọi nguyên liệu đều được lựa chọn, kiểm định kỹ càng, quy trình nghiêm ngặt, cho ra những sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ và hỗ trợ sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế và làm giảm các triệu chứng bệnh lý về dạ dày. “Chúng tôi luôn khuyến cáo người tiêu dùng đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ chứ không thay thế thuốc chữa bệnh”-bà Hà nhấn mạnh.
KHANG NGHI
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

null