"Đã uống rượu, bia không lái xe"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2019, cùng với những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tỉnh Gia Lai tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí so với năm 2018. 
Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 376 vụ TNGT, giảm 20 vụ; làm 235 người chết, giảm 13 người; 372 người bị thương, giảm 42 người. Có 10 địa phương giảm số người chết do TNGT gồm: Đức Cơ, Ayun Pa, Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Đak Pơ, Krông Pa, Chư Pah, An Khê và Chư Sê. Để đạt được kết quả đó, trong năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”. Thông qua công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt.
Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” (ảnh internet)
Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” (ảnh internet)
Tuy nhiên, qua phân tích các số liệu liên quan đến trật tự an toàn giao thông năm 2019, chúng tôi nhận thấy, tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tăng 3 vụ so với năm 2018. Tỷ lệ TNGT có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia tăng 47,37%. Cùng với đó, số vụ TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tăng 2,45%; số vụ TNGT liên quan đến xe công nông tăng 25%. Đặc biệt, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 trường hợp sử dụng ma túy và chất gây nghiện khác khi điều khiển phương tiện giao thông; lỗi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng tăng 28% so với năm 2018… Rõ ràng tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông và TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong đó, đáng quan ngại là một bộ phận người dân vẫn thiếu ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Thực tế đó đã và đang tác động tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình rất tâm đắc với câu chuyện một cháu bé ở Hà Nội kiên quyết không ngồi lên xe máy của bố khi không có mũ bảo hiểm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Muốn kéo giảm TNGT thì dứt khoát phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Chỉ khi cả cộng đồng tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa trong quá trình tham gia giao thông thì TNGT mới được kiềm chế và kéo giảm một cách bền vững.  
Cũng theo người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia. Vì vậy, Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” phải được triển khai có hiệu quả với mục tiêu giảm TNGT từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia. 
Tết Nguyên đán là thời điểm gia tăng các vụ TNGT liên quan đến rượu, bia. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null