Cụm công nghiệp ở Đắk Nông đang thiếu đất để phục vụ doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh nên nhiều doanh nghiệp ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang "khát" đất sạch trong cụm công nghiệp. Nhưng ngược lại, cụm công nghiệp nơi đây chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp "khát" đất sạch
Công ty TNHH MTV cà phê Hương Quê Đắk Nông, ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil được thành lập vào năm 2018.
Theo ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Hương Quê Đắk Nông thì hiện nay đơn vị đang sản xuất 2 mặt hàng chính là ca cao và cà phê.
 
Hiện nay, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An đã lấp đầy nhà đầu tư, nên không thể thu hút thêm doanh nghiệp. Ảnh: Phan Tuấn
Hiện nay, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An đã lấp đầy nhà đầu tư, nên không thể thu hút thêm doanh nghiệp. Ảnh: Phan Tuấn
Để phát triển sản xuất, kinh doanh, công ty đã đầu tư khoảng 2 tỉ đồng để mua sắm các loại máy móc, thiết bị tiên tiến như máy rang, máy tách vỏ, máy nghiền hạt ca cao…
Hiện nay, công ty đã có những bước phát triển mạnh. Đơn cử như sản phẩm ca cao đã đạt chứng nhận OCOP hạng 3 sao vào năm 2021. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì doanh nghiệp này vẫn đang còn nhiều điều trăn trở. Thực tế cho thấy, dây chuyền sản xuất sản phẩm ca cao có rất nhiều công đoạn. Thế nhưng, diện tích nhà xưởng của công ty khá nhỏ, không thuận lợi cho việc phát triển lâu dài của đơn vị. 
"Hiện nay, công ty đang nhận được nhiều đơn hàng lớn của các đối tác là siêu thị lớn trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp lại chưa có quỹ đất để mở rộng nhà máy. Trước thực tế này, công ty mong muốn được tạo điều kiện thuê đất trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thuận An để làm nhà xưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh" - ông Qúy cho hay.
Theo ông Trần Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An thì nhu cầu doanh nghiệp đến tìm hiểu, muốn phát triển trong cụm công nghiệp còn khá nhiều.
"Thế nhưng, diện tích đầu tư giai đoạn I hiện đã lấp đầy, nên không thể thu hút thêm doanh nghiệp" - ông Hạnh cho hay.
Cần mở rộng cụm công nghiệp
Trong khi nhiều doanh nghiệp đang "khát" đất sạch trong Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh thì thực tế lại chưa đáp ứng được điều này. 
Cụ thể, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An được UBND tỉnh Đắk Nông thành lập vào tháng 5.2009. Theo quy hoạch ban đầu Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An có quy mô rộng hơn 52ha. 
Đến thời điểm này, tổng số vốn đầu tư vào hạ tầng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An là hơn 32 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Đắk Nông, ngân sách huyện Đắk Mil, do đó mới hoàn thành giai đoạn 1 với tổng diện tích hơn 25ha.
Hiện nay, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An đã có 17 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 300 tỉ đồng. Tỉ lệ lấp đầy dự án lên đến 96%. Như vậy, sức chứa ở đây gần như đã hết, không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp. 
Diện tích còn lại cho giai đoạn II của Cụm Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An còn khoảng 26-27ha. Đối với phần mặt bằng này hiện có một phần người dân đang sử dụng, phần còn lại là đất của Công ty Cà phê Đức Lập và chưa có quyết định thu hồi.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, nếu tiếp tục triển khai giai đoạn hai ước tính phải đầu tư với tổng nguồn vốn vào khoảng 250 tỉ đồng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, hiện nay, huyện đang phối hợp với các ngành chức năng hoàn tất thủ tục nghiệm thu, quyết toán việc đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An giai đoạn 1.
Sau khi hoàn thành công đoạn này huyện Đắk Mil sẽ xúc tiến đầu tư, phát triển Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thuận An giai đoạn 2. Nguồn tiền đầu tư giai đoạn 2 này có thể từ nguồn ngân sách hoặc kêu gọi nhà đầu tư...
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null