Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên bàn giao 2 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-11, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã diễn ra lễ bàn giao 2 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai).

Dự lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế, UBND, Ủy ban MTTQ, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên.

z6004038423580-734622cf229526cefb02a394142aab60.jpg
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên bàn giao chìa khóa tượng trưng cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Bùi Nghĩa Thảo-Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức bàn giao 2 xe cứu thương Toyota Hiace (loại nóc cao), nhập khẩu nguyên chiếc và các thiết bị cấp cứu chuyên dụng kèm theo xe, tổng trị giá 2 xe là 3,3 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro với mong muốn đơn vị có thêm nguồn lực khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều hoạt động thiện nguyện và luôn cam kết đồng hành, đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chương trình ủng hộ xe cứu thương nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thể hiện sự cam kết của Tập đoàn nói chung, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trong việc đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

z6004038461600-67daedc0da3b089d491990478681c6af.jpg
2 xe cứu thương Toyota Hiace (loại nóc cao), nhập khẩu nguyên chiếc và các thiết bị cấp cứu chuyên dụng kèm theo xe, tổng trị giá 2 xe là 3,3 tỷ đồng được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Kông Chro sáng 6-11. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro gửi lời cảm ơn đến công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ông Ẩn cho biết: Huyện Kông Chro là một trong những huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa và có tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao của tỉnh Gia Lai. Hiện Trung tâm Y tế huyện có 2 xe cứu thương đã sử dụng trên 13 năm nên thường xuyên hỏng hóc, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Việc được hỗ trợ 2 xe cứu thương hết sức thiết thực, ý nghĩa, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân của huyện Kông Chro, từ đó góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.