Công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Chư Prông: Những chuyển biến tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Prông hiện có hơn 13.400 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) với trên 61.800 khẩu, chiếm 47,8% dân số. Những năm qua, huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS, bình quân mỗi năm giảm hơn 4,5%.
Hỗ trợ sinh kế
Chúng tôi đến thăm bà Rơ Lan Mloan (làng Goòng, xã Ia Púch) khi bà vừa đi làm rẫy về. Bà Mloan cho biết: “Năm 2017, mình được địa phương hỗ trợ 1 con bò giống. Đến năm 2019, bò sinh 1 con bê. Giờ nó lại sắp đẻ nữa rồi”. Cũng theo bà Mloan, không chỉ được tặng bò, gia đình bà còn được cán bộ xã đến nhà hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, năm 2019, gia đình bà đã thoát nghèo. 
Gia đình bà Mloan là một trong những hộ DTTS ở huyện Chư Prông đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế. Theo đó, để đẩy nhanh việc giảm nghèo trong đồng bào DTTS, những năm qua, huyện đã có nhiều giải pháp. Cụ thể, sau khi rà soát số hộ nghèo tại các địa phương, UBND huyện đã giao cho các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất phương án giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Mỗi đảng viên, cán bộ giúp 1 hộ DTTS thoát nghèo; các xã, thị trấn xây dựng lộ trình giảm nghèo cụ thể. Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác vận động để các hộ dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các Huyện ủy viên phụ trách xã; Đảng ủy viên của các xã phụ trách giúp đỡ thôn, làng; mỗi tổ chức đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ 1 hộ nghèo.
Nhờ được hỗ trợ bò và giúp đỡ về sản xuất, gia đình bà Rơ Lan Mloan (làng Goòng, xã Ia Púch) đã thoát nghèo. Ảnh: V.H
Nhờ được hỗ trợ bò và giúp đỡ về sản xuất, gia đình bà Rơ Lan Mloan (làng Goòng, xã Ia Púch) đã thoát nghèo. Ảnh: V.H
Thực hiện dự án nâng cao năng lực cộng đồng với kinh phí hơn 180 triệu đồng, huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo và cán bộ ở cơ sở. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, bằng các nguồn vốn khác nhau, huyện đã cấp 147 con bò cho các hộ nghèo DTTS; hỗ trợ 250 hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt với mức 1,5 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, từ nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng sinh kế, huyện đã triển khai các dự án tại 18 xã trên địa bàn; trong đó, hỗ trợ 90 con bò giống, hơn 26 tấn phân bón và hơn 1.000 cây giống các loại để giúp các hộ dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập.
Lồng ghép các dự án để giảm nghèo
Bên cạnh việc tạo sinh kế, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, những năm qua, huyện Chư Prông đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã, làng đặc biệt khó khăn và các làng đồng bào DTTS. Chỉ tính riêng năm 2020, có 8 xã của huyện được đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, các làng đồng bào DTTS đã được hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống. Nhờ đó, đến nay, toàn xã chỉ 46 hộ nghèo”.
Tính đến cuối năm 2019, huyện Chư Prông còn 1.646 hộ đồng bào DTTS thuộc diện nghèo, chiếm 79,75% số hộ nghèo toàn huyện. 

Trong giai đoạn 2016-2020, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác, huyện đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo DTTS phát triển kinh tế. Trong đó, hỗ trợ 350 con bò giống, 1.539 kg giống cây lương thực, 118 ngàn tấn phân bón. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ 1.200 hộ thuộc 11 xã phát triển các mô hình kinh tế. Qua các kênh khác nhau, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 1.520 lao động, trong đó có 700 lao động người DTTS.

Đánh giá về công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS của huyện, ông Đinh Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: “Những năm qua, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm hơn 4,5%/năm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để giúp bà con thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; kêu gọi các dự án đầu tư để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

(GLO)- Đằng sau mỗi chiến công của người chiến sĩ Công an luôn có một mái ấm âm thầm sẻ chia và tiếp sức. Từ sự hội tụ của 58 gia đình Công an tiêu biểu tại Gia Lai, thông điệp về giá trị của gia đình, của tình yêu thương và trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

null