Công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24.6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ Công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại bộ CHQS tỉnh, thành phố, thành lập ban chỉ huy BĐBP và ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới) sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Bộ CHQS 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai. Đồng thời, giải thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai và tổ chức lại thành Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới); giải thể các ban CHQS cấp huyện, thành lập 6 ban chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới).

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũng đã tổ chức hội nghị bàn giao Bộ CHQS tỉnh Bình Định và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Dưới sự chứng kiến của đại tá Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung, hai đơn vị đã thông qua biên bản bàn giao công tác tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, tham mưu tác chiến; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần - kỹ thuật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; cải cách hành chính; khoa học quân sự; đối ngoại quốc phòng; tài chính… về Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức, kỷ luật của Đảng ủy, Bộ CHQS hai tỉnh trong công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ bàn giao. Các nội dung bàn giao được xây dựng chặt chẽ, cụ thể, đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ các mặt công tác, thể hiện có nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thống nhất về chỉ huy, quản lý. Đặc biệt, không có ý kiến vướng mắc giữa bên giao và bên nhận, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, kỷ cương, thống nhất cao.

Lãnh đạo Quân khu 5, UBND hai tỉnh Bình Định và Gia Lai tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bộ CHQS tỉnh Bình Định và Gia Lai được Bộ Quốc phòng phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Quân khu 5, UBND hai tỉnh Bình Định và Gia Lai tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bộ CHQS tỉnh Bình Định và Gia Lai được Bộ Quốc phòng phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: H.P

Nhấn mạnh thời gian tới sẽ có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (mới)

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, nhân sự Bộ CHQS tỉnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập như sau:

- Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

 - Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

- Đại tá KSơr Lành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

- Đại tá Thân Trọng Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Định, giữ chức Chính ủy Sư đoàn 305.

- Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.

- Đại tá Đoàn Văn Báu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null