Công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 18/5, tại Quảng trường 8/5, Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cho 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cho 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tới dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; đại diện Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam và lãnh đạo 9 tỉnh Bắc Lào.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đồng thời, trao quyết định cho đại diện lãnh đạo 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tại lễ công bố đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mộc Châu, Vân Hồ - Miền cao nguyên tươi đẹp” với sự tham gia của gần 450 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh; sinh viên Trường cao đẳng Sơn La và các diễn viên, hạt nhân văn nghệ quần chúng huyện Mộc Châu và thành phố Sơn La.

Các đại biểu dự Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Các đại biểu dự Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh hiệu ứng truyền thông, tăng cường quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch đối với địa danh 2 năm liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” do Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) bình chọn và công bố đến nhân dân các dân tộc Sơn La, đại biểu, du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch, chủ đề “Định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững” để giới thiệu "Khu du lịch quốc gia Mộc Châu - Điểm đến hấp dẫn trên hành trình du lịch Tây Bắc", định hướng phát triển trước mắt, lâu dài cho Mộc Châu, Vân Hồ.

Trong dịp này, nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tỉnh Sơn La tổ chức, như: Trưng bày không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP và Không gian ẩm thực dân tộc; các hoạt động trải nghiệm tham quan, du lịch tại Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu; Ngày hội hái quả tại thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen; bay dù lượn và Giải đua Xe đạp địa hình VTV Cup 2024…

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150ha (bao gồm địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ), là cửa ngõ kết nối Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc với Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối cửa khẩu quốc tế Lóng Sập với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luang Phrabang (Lào).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho tập thể thường trực Huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho tập thể thường trực Huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ.

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã hình thành nhiều điểm đến, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí như: Khu du lịch Mộc Châu Island-Cầu kính Bạch Long; điểm du lịch sinh thái thác Dải Yếm-Cầu kính Tình yêu; làng nguyên thủy-Hang Táu; làng Bắc Âu, Phố đi bộ - Chợ đêm Mộc Châu...

Để Khu du lịch quốc gia Mộc Châu ngày càng phát triển xứng tầm khu du lịch quốc gia, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch; hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt được của khu du lịch quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ứng dụng du lịch thông minh; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát huy thương hiệu du lịch “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho tập thể thường trực huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ về thành tích trong xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.