Công an huyện Chư Pah: Xử lý nhiều vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Chư Pah đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Qua đó, đơn vị đã phát hiện nhiều vụ, bắt giữ một số đối tượng để mở rộng điều tra, xử lý trước pháp luật, đồng thời tịch thu nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Công an huyện Chư Pah tiến hành kiểm đếm số lượng gỗ bị thu giữ.                        Ảnh: H.T
Công an huyện Chư Pah tiến hành kiểm đếm số lượng gỗ bị thu giữ. Ảnh: H.T

Ngày 25-11-2016, tại tiểu khu 321 (thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ), lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Chư Pah đã phát hiện một số đối tượng đang có hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở trốn thoát. Qua kiểm đếm, tổ công tác Công an huyện xác định số gỗ trên hơn 30 m3 từ nhóm III đến nhóm V. Tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah xác định 3 đối tượng khai thác, vận chuyển số gỗ trên gồm: Hồ Ngọc Lý, Nguyễn Hải Đăng (cùng 27 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku) và Siu Tuân (26 tuổi, trú xã Chư Jôr, huyện Chư Pah). Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Thiếu tá Trần Văn Linh: Thời gian qua, lãnh đạo Công an huyện đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện Chư Pah kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Điều tra, Cảnh sát Giao thông… tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quán triệt và động viên cán bộ, chiến sĩ phải chủ động khắc phục khó khăn, triển khai nhiều đợt truy quét tại các khu vực rừng trên địa bàn huyện.

Tại cơ quan Công an, Siu Tuân khai nhận: Cuối tháng 11-2016, Lý và Đăng hẹn gặp Tuân tại một quán cà phê thuộc khu vực ngã tư Biển Hồ, TP. Pleiku. Tại đây, cả hai thuê Tuân và một số người khác vào khu vực rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cắt gỗ. Theo thỏa thuận, mỗi mét khối gỗ được cắt hạ tại gốc được trả 400.000 đồng. Từ ngày 23 đến 25-11, nhóm của Tuân cắt một số lượng lớn gỗ tròn. Lý và Đăng sử dụng 2 xe máy kéo đưa số gỗ trên về tập kết tại một bãi đất trống trên địa bàn xã Hòa Phú để bán cho một đối tượng khác.

Cũng trong ngày 25-11, Công an huyện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng tập kết số lượng lớn gỗ tại bãi đất trống thuộc xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah). Tổ công tác Công an huyện tiến hành xác minh, phát hiện và lập biên bản tịch thu gần 40 m3 gỗ từ nhóm III đến nhóm V (chưa rõ đối tượng khai thác, vận chuyển).

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Chư Pah đã thực hiện hơn 10 đợt truy quét tại các khu vực rừng trên địa bàn huyện. Qua đó, đơn vị đã phát hiện 5 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, lập biên bản tạm giữ gần 100 m3 gỗ các loại, 4 xe ô tô, 2 xe máy kéo là phương tiện các đối tượng sử dụng để vận chuyển gỗ, cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Thiếu tá Trần Văn Linh-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pah cho biết: Do địa bàn rừng núi hiểm trở, giáp ranh với các địa phương khác, lâm tặc thường vận chuyển gỗ vào ban đêm nên công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp không ít khó khăn. Các đối tượng sử dụng xe chở khách hết thời hạn lưu hành, tháo dỡ ghế để vận chuyển gỗ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng vứt bỏ xe và tang vật tẩu thoát, việc xác minh bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn.

 Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).