Con virus SARS-CoV-2 chỉ hoạt động sau 21 giờ hay sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND thành phố Hà Nội quy định cấm mở quán sau 21h, các chủ cửa hàng cho rằng, quy định này quá cứng nhắc, ảnh hưởng tới việc buôn bán của người dân.
Hàng quán lại bị cấm mở cửa sau 21 giờ vì sợ virus SASR-CoV-2. Ảnh: Lao Động
Hàng quán lại bị cấm mở cửa sau 21 giờ vì sợ virus SASR-CoV-2. Ảnh: Lao Động
Sau đợt bùng phát dịch thứ tư, người dân trở lại sản xuất kinh doanh, làm ăn buôn bán. Nhà hàng, quán ăn, tiệm uống mở cửa, người dân có được đồng vào đồng ra, người lao động tự do có được việc làm.
Nhưng từ khi có số F0 tăng, chính quyền đã đưa ra các quy định hạn chế, trong đó có quy định không phù hợp, điển hình là chỉ cho hàng quán hoạt động đến 21h.
Tại sao lại 21h, căn cứ khoa học nào chỉ ra con virus SARS-CoV-2 hoạt động sau 21 giờ hay chỉ hoạt động vào ban đêm?
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, Hà Nội có thể lùi thời gian cấm từ 21h lên 22h, bởi "dịch COVID-19 không lây lan vào ban đêm nhiều hơn ban ngày.
Hoạt động buôn bán hàng quán có quy luật của nó, đó là thực khách thường ăn uống tới 22h, nếu chính quyền chỉ cho phép mở quán đến 21h sẽ làm khó cho thực khách cũng như cho người buôn bán.
Nếu bắt đóng cửa lúc 21h thì trước đó, chủ quán không dám đón lượt khách đêm. Một chủ quán trao đổi với phóng viên Lao Động: "Nhà hàng phục vụ khách ít nhất phải được 1 tiếng, nên chỉ nhận khách muộn nhất là 20h. Rất nhiều khách hàng gọi trước, nhưng do nhà hàng thông báo chỉ mở được đến 21h nên họ không qua nữa. Khách vốn dĩ đã ít, nay còn ít hơn".
Chưa kể, chỉ cho phép mở hàng quán ăn uống trước 21h, khách dồn vào một múi giờ đầu nên tập trung đông hơn, dễ lây lan dịch bệnh hơn.
Trên thực tế, hiện nay dịch vẫn còn, nên nhiều người không ra ngoài ăn uống, hàng quán cũng vắng khách, không đông như ban ngày.
Việt Nam đã tiêm chủng gần 200 triệu liều vaccine, đó là cơ sơ để mở cửa cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, trong đó có các dịch vụ phục vụ ăn uống. Hiện nay, mỗi ngày rất nhiều F0, đếm không xuể thì có việc gì phải quy định hàng quán bán sau 21h.
Hãy để cho người dân sinh hoạt bình thường, nếu có trường hợp dương tính thì cách ly, nhiễm bệnh thì uống thuốc, không có gì phải căng thẳng.
Kêu gọi người dân tiếp tục chấp hành nghiêm việc phòng dịch, không chủ quan xem thường là đúng, nhưng đưa ra những quy định cứng nhắc, máy móc làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, phục hồi kinh tế là không nên.
Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null