Con dâu xinh như hotgirl trộm gần nửa tỷ đồng của cha chồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số tiền 490 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về bị mất nên gia đình đến công an trình báo. Khi công an báo tin kẻ trộm là người con dâu thì gia đình nhà chồng tá hỏa.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 19/6, anh Lê Ngọc Đại rủ em dâu là Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đi cùng đến ngân hàng rút số tiền 490 triệu đồng. Sau khi rút tiền về, anh Đại đưa cho cha ruột là ông Lê Quốc Việt ở khu phố 3 (phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát) cất giữ trong cốp xe dựng trong hiên nhà.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và tang vật tại cơ quan công an

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và tang vật tại cơ quan công an

Đến 15h chiều cùng ngày, ông Việt lấy chìa khóa xe để lấy tiền nhưng tìm không thấy chìa khóa. Ông Việt điện thoại cho anh Đại và Hạnh đến nhà. Khi vào nhà tìm thấy chìa khóa xe thì Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Lợi dụng sơ hở của cha và anh chồng, Hạnh đã lấy số tiền trên đưa cho bạn Nguyễn Thị Mai Trinh nhờ cất dùm. Sau khi tìm không có chìa khóa xe nên ông Việt và Đại cạy yên xe lên thì phát hiện túi tiền bị mất nên trình báo Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bến Cát vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời Hạnh lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lấy trộm tiền của cha chồng. Biết tin kẻ trộm là con dâu, gia đình chồng tá hỏa.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null