Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.
Lễ vu quy của 3 chị em ruột trong cùng 1 ngày

Lễ vu quy của 3 chị em ruột trong cùng 1 ngày

Đám cưới đặc biệt của 3 cô gái con vợ chồng ông Trần Quang Thanh (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (52 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã diễn ra mấy ngày trước nhưng vẫn còn gây xôn xao ở địa phương cũng như trên mạng xã hội.

3 chị em ruột Trần Ngọc Hoàng Duyên (24 tuổi), Trần Ngọc Tuyết Nhi (26 tuổi) và Trần Ngọc Kiều Nhi (28 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại TP Bảo Lộc. Họ rất gắn bó với nhau, ngủ cùng phòng từ thuở bé thơ cho đến khi trưởng thành.

Nhìn 3 cô gái duyên dáng, dễ thương quấn quýt bên nhau, bà con hàng xóm nói đùa thôi thì đám cưới cùng lúc cho vui. Không ngờ chuyện đùa đã thành thật.

Chuyện là 3 chị em gái quen biết và đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ vào những thời điểm khá gần nhau. Sau đó, cả 3 nàng đều muốn tổ chức hôn lễ trong năm 2024.

Bố mẹ của 3 nàng rất băn khoăn vì tục lệ cưới hỏi xưa nay vốn kiêng kỵ chuyện gả 2 con gái trong một năm, đằng này cả 3 cô muốn lấy chồng cùng lúc. Gia đình bàn bạc hoặc là mỗi năm cho một cô đi lấy chồng hoặc tổ chức lễ vu quy trong 1 ngày cho cả 3 nàng.

Thấy lấy chồng chung 1 ngày sẽ là một kỷ niệm đẹp, mặt khác không phải băn khoăn chuyện ai được cưới trước, ai phải chờ đợi từ 1 đến 2 năm nên 3 chị em đồng ý làm cô dâu cùng ngày, vào hôn trường cùng giờ.

Tuy nhiên, việc cưới hỏi là chuyện trọng đại, cần sự đồng thuận của phía họ nhà trai, nhất là trong hoàn cảnh 1 trong 3 chàng rể tương lai quê ở Ninh Thuận. 2 người còn lại có phần thuận lợi hơn vì đang sinh sống tại TP Bảo Lộc.

Chuyện này được đưa ra bàn bạc với gia đình của 3 chàng trai; may mắn mọi người đều nhất trí, đồng thuận để gia đình nhà gái chọn ngày, giờ tổ chức lễ vu quy cho các con. Không chỉ vui vẻ đồng ý, đàng trai còn nhiệt tình giúp đỡ nhà gái chuẩn bị đám cưới cực hiếm này.

Ngày 13/4, 3 cặp đôi thực hiện các nghi thức của lễ vu quy. Mỗi cặp được sắp xếp thứ tự theo vai vế từ lớn đến nhỏ, làm lễ vào khung giờ khác nhau; đến hơn 11h, tất cả cùng đến hôn trường tham gia tiệc cưới.

3 cặp đôi cùng thực hiện nghi thức rót rượu trong tiệc cưới. 3 cô con gái và 3 chàng rể chọn những trang phục rất đẹp, tương đồng về kiểu dáng, màu sắc, từ áo dài đỏ tươi thắm cho đến váy cưới màu trắng tinh khôi. Cả 3 cô dâu đều búi tóc cao, cài vương miện xinh xắn, trang điểm duyên dáng.

3 cặp đôi cùng thực hiện nghi thức rót rượu trong tiệc cưới. 3 cô con gái và 3 chàng rể chọn những trang phục rất đẹp, tương đồng về kiểu dáng, màu sắc, từ áo dài đỏ tươi thắm cho đến váy cưới màu trắng tinh khôi. Cả 3 cô dâu đều búi tóc cao, cài vương miện xinh xắn, trang điểm duyên dáng.

Lễ vu quy cho 3 chị em ruột được tổ chức tại một nhà hàng ở trên địa bàn TP Bảo Lộc. Khách mời rất ngạc nhiên, thích thú khi tham dự đám cưới độc đáo, hiếm có này.

Tiệc cưới đặc biệt

Tiệc cưới đặc biệt

Khách mời vui vẻ chụp ảnh cưới với 3 cặp cô dâu chú rể

Khách mời vui vẻ chụp ảnh cưới với 3 cặp cô dâu chú rể

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ khiến mọi thành viên trong gia đình các cô dâu cũng như các chú rể thở phào nhẹ nhõm trong sự kiện trọng đại của 4 gia đình.

4 gia đình thông gia và họ hàng chụp ảnh lưu niệm tại hôn trường

4 gia đình thông gia và họ hàng chụp ảnh lưu niệm tại hôn trường

Theo ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND phường Lộc Phát, đây là lần đầu tiên tại địa phương có một lễ vu quy độc đáo như thế. Đám cưới rất vui vẻ, trang trọng và phù hợp với nếp sống văn minh, tiết kiệm mà chính quyền địa phương và ngành văn hóa đang triển khai trong cộng đồng dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null