Thời gian qua, việc chủ căn hộ chung cư cho khách thuê ngắn ngày như: condotel, phòng khách sạn dưới nhiều hình thức B2B, trực tuyến… đang gây nhiều tranh cãi.
Theo luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ 1.1.2025, người thuộc diện mua nhà ở xã hội có thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng, hộ gia đình thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng sẽ được vay vốn ưu đãi để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Hướng tới và đáp ứng nhu cầu ở thực, căn hộ nhà ở xã hội là phân khúc sáng giá của thị trường bất động sản trong năm 2025 và nhiều năm tới. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng giá nhà xã hội sẽ có sự điều chỉnh do chi phí đầu vào thay đổi
Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục “tăng nhiệt” trong giai đoạn cuối năm 2024 và năm 2025 - khi hành lang pháp lý mới đi vào cuộc sống.
Thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội trong vòng 10 năm trở lại đây tăng liên tục. Trong khi đó, thị trường các tỉnh, thậm chí tại TP HCM vẫn còn chưa phục hồi rõ nét.
(GLO)- Liên quan tình hình Ukraine, khi vận động tranh cử tại một trong những bang chiến địa- Pennsylvania ngày 24/9, ông Trump phát biểu: “Tôi thấy Zelensky ở đây. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử - mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ USD”.
Luật Nhà ở 2024 có hiệu lực từ ngày 1.8 sẽ cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Thực tế nhiều nơi, ban quản lý chung cư đã cấm chủ nhà cho thuê căn hộ kinh doanh, đặc biệt là mô hình Airbnb, cho khách thuê theo ngày, thậm chí theo giờ.
Dù chưa được phép đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật, nhưng dự án chung cư Hoàng Đế (The Landmark Nha Trang) vẫn quảng cáo, mời chào khách hàng đặt chỗ, đặt cọc.
(GLO)- "Thành phố Belgorod và tỉnh Belgorod đã hứng chịu cuộc tập kích lớn của quân đội Ukraine", ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod, đăng trên Telegram ngày 12/5.
Theo các chuyên gia, với những người có sẵn tiền, năm nay là thời điểm tốt nhất đầu tư bất động sản khi nhiều phân khúc bất động sản đã "xuống đáy". Riêng phân khúc chung cư được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay.
Thị trường bất động sản đang bước sang chu kỳ phát triển mới, trong đó phân khúc nhà ở dự báo sẽ dẫn dắt thị trường từ giữa năm 2024 với tổng nguồn cung căn hộ chung cư ước đạt trên 30.000 sản phẩm.
Theo tổng kết của Bộ Xây dựng, 6 tháng cuối năm 2023, lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư... có sự phục hồi tốt, giao dịch ngày càng nhiều.
Một nghiên cứu về xu hướng người tiêu dùng bất động sản mới đây cho thấy năm 2024, đất nền là loại hình được người mua hướng đến nhiều nhất (33%), tiếp đến là nhà riêng 26%, chung cư 24%.
Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua đã không quy định thời hạn sở hữu, chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư trên cơ sở kế thừa Luật Nhà ở hiện hành.