Chư Pưh: Rộn ràng hoạt động chuẩn bị đón năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang tích cực triển khai chỉnh trang đô thị và chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
Chỉnh trang đô thị đón Tết
Những ngày này, Quảng trường huyện Chư Pưh nhộn nhịp hơn. Một lượng lớn công nhân của Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện tập trung về đây để cắt tỉa cây xanh, dọn vệ sinh, tạo diện mạo mới cho quảng trường trước thềm Tết Tân Sửu 2021.
Ông Phan Văn Hậu-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện-chia sẻ: “Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị, nhất là dịp cận Tết. Khu vực quảng trường được xem là bộ mặt, điểm nhấn của huyện nên hoạt động chỉnh trang được chú trọng hơn cả để tạo địa điểm vui chơi cho người dân trong dịp Tết. Hiện nay, hoạt động chỉnh trang nơi này đã cơ bản hoàn tất. Đến Tết, chúng tôi sẽ bố trí thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng ở quảng trường”.
Công nhân cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường vào khu trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Hoành Sơn
Công nhân cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường vào khu trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Hoành Sơn
Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện cũng đang triển khai lực lượng treo cờ trên các tuyến đường giao thông. “Chúng tôi đã treo xong hơn 500 lá cờ trên các tuyến đường chính, nhất là ở khu trung tâm hành chính và quảng trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang lắp đặt 5 pa nô tuyên truyền về năm mới Tân Sửu 2021 ở thị trấn Nhơn Hòa và các xã: Ia Le, Ia Phang, Ia Hrú, Ia Rong”-Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Thanh cho hay.
Trong năm 2019 và 2020, UBND huyện đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Nhơn Hòa) và đoạn quốc lộ 14 qua trung tâm huyện. Hai con đường này hoàn thành đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho thị trấn Nhơn Hòa và khu trung tâm hành chính huyện. Đến đầu năm 2021, UBND huyện đầu tư hơn 300 triệu đồng để trang trí hoa văn, lắp đặt thêm khoảng 30 hộp đèn led dọc theo quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thị trấn Nhơn Hòa cùng 2 con đường trong khu hành chính huyện là Nguyễn Tất Thành và 30-4. 
Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao 
Dịp Tết Nguyên đán 2021, UBND huyện Chư Pưh sẽ tổ chức hội chợ hoa xuân và phiên chợ nông sản. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra tại Quảng trường huyện vào các ngày 8 và 9-2-2021 (nhằm ngày 27 và 28 tháng Chạp). Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao và giới thiệu nông sản địa phương. 
Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện đang triển khai vẽ sơ đồ gian hàng, chuẩn bị mặt bằng và thống kê danh sách tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ. Ông Phan Văn Hậu thông tin: “Dự kiến hội chợ hoa xuân và phiên chợ nông sản sẽ có 12 gian hàng với tổng diện tích gần 1.000 m2. Ngoài các gian hàng giới thiệu sản phẩm, mặt hàng đặc trưng của huyện thì còn có gian hàng ẩm thực và hoa Tết”.
3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh treo cờ tại trụ sở Huyện ủy Chư Pưh
Nhân viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh treo cờ trước trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: Hoành Sơn
Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các địa phương tổ chức tập luyện một số tiết mục văn hóa-văn nghệ để biểu diễn tại hội chợ, thành lập ban tổ chức và ban hành điều lệ thi đấu các môn chạy cà kheo, kéo co, nhảy bao bố… “Hiện các xã, thị trấn đang tổ chức tập luyện cồng chiêng, thể thao để chuẩn bị biểu diễn, thi đấu tại hội chợ. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy người dân mong chờ ngày khai hội để mua sắm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương”-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh cho biết thêm.
Dọc các tuyến đường ở huyện Chư Pưh, không khí rộn ràng chào đón Xuân mới Tân Sửu 2021 đã hiện diện. Đường sá được quét dọn sạch sẽ; cây cối được cắt tỉa gọn gàng; cờ phướn, băng rôn được trang hoàng rực rỡ. Chứng kiến đô thị đang vào xuân, ông Ngô Minh Hiếu (trú thị trấn Nhơn Hòa) nhận xét: “Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của huyện được đầu tư nâng cấp khang trang, đẹp đẽ. Tôi nghe thông báo là còn có hội chợ xuân với các chương trình văn hóa-thể thao. Những hoạt động này được tổ chức trong dịp Tết có ý nghĩa lớn trong việc tạo không khí vui vẻ để người dân phấn đấu làm ăn trong năm tiếp theo”.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

null