Chư Prông: Chăm lo đời sống hội viên Cựu chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua (2012-2017), bằng những việc làm thiết thực, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông đã không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên;  vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Giúp hội viên thoát nghèo

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông đã triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề của Hội Cựu chiến binh tỉnh về phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Nhiều biện pháp tích cực đã được các cấp Hội triển khai và mang lại hiệu quả, như: hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cây-con giống, nguồn vốn, việc làm…

 

Nhiều hội viên vươn lên làm giàu từ trồng cà phê, hồ tiêu.             Ảnh: P.D
Nhiều hội viên vươn lên làm giàu từ trồng cà phê, hồ tiêu. Ảnh: P.D

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh huyện đều phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hội thảo về khoa học kỹ thuật giúp cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi… Đồng thời, Hội cũng đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết cho hội viên vay; riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải quyết cho 2.844 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 64,8 tỷ đồng thông qua 72 tổ tiết kiệm. Cùng với đó, các cơ sở Hội cũng vận động hội viên tự nguyện tham gia đóng góp quỹ nội bộ, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay luân phiên không tính lãi suất hoặc lãi suất thấp để đầu tư vào sản xuất.   

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, nhiều hội viên cựu chiến binh khá, giàu đã tự nguyện hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, xã bằng cách cho mượn tiền không tính lãi, tín chấp mua phân bón trả chậm, giúp cây giống… để phát triển sản xuất. Điển hình như  cựu chiến binh Nguyễn Văn Gác (xã Ia Phìn) từ năm 2012 đến nay đã hỗ trợ cho 10 hộ trong xã mượn với số tiền 650 triệu đồng; cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn (xã Ia Drăng) giúp 7 hộ trong thôn vay với số tiền 750 triệu đồng; cựu chiến binh Tô Văn Phước (xã Ia Bang) hỗ trợ 30 hộ hội viên nghèo mua phân bón trả chậm với số tiền gần 2 tỷ đồng… Không chỉ giúp về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, 2 doanh nghiệp tư nhân và 125 trang trại hồ tiêu, cà phê, cao su do cựu chiến binh làm chủ hàng năm còn giải quyết việc làm ổn định cho 1.200 lao động (trong đó có 320 lao động là con cựu chiến binh và con em đồng bào dân tộc thiểu số) với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ đẩy mạnh các biện pháp giảm nghèo, đời sống của hội viên trong huyện không ngừng được nâng lên. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh huyện có 700 hội viên có mức thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên; 390 hội viên thu nhập 300 triệu đồng/năm trở lên; 100 hội viên thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên và 37 hội viên thu nhập 2-5 tỷ đồng/năm. Đến nay, số hội viên nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 4,74%; số hộ khá, giàu tăng lên 89,5% và 4 cơ sở Hội hiện không còn hộ hội viên nghèo.

Gương mẫu trong các phong trào

Cùng với phong trào giảm nghèo, 5 năm qua, Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 217 triệu đồng để xóa 29 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường… Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động hội viên và nhân dân hiến trên 2.136 m2 đất làm đường giao thông mà không nhận tiền đền bù và đóng góp hàng chục tỷ đồng để làm đường bê tông, đường nhựa, đường cấp phối, trạm biến thế.

 

Trong 5 năm, Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen cho tập thể và cá nhân; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 4 cờ thi đua và 6 bằng khen; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng 2 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 4 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, nhiều hội viên còn chung sức cùng địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, như: cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn đã đầu tư trên 161 triệu đồng để làm 500 mét đường nhựa và hỗ trợ 145 triệu đồng để kéo điện sinh hoạt cho 5 hộ dân khó khăn trong thôn sử dụng; hội viên Nguyễn Văn Gác đã xây dựng 2 trạm hạ thế với số tiền 1,2 tỷ đồng vừa phục vụ sản xuất, vừa hỗ trợ 50 hộ dân thôn Grang II có điện sinh hoạt. Từ năm 2010 đến nay, gia đình ông Gác còn tham gia hỗ trợ kinh phí để làm cột đèn đường trên trục tỉnh lộ 663, sửa chữa hội trường thôn, làm sân bê tông…

Mai Khắc Tuấn
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.